Tiếp nhận 8 thuyền viên tàu cá Vũng Tàu bị chìm trên biển

(PLO)- Một tàu cá của Vũng Tàu bị chìm trên biển được một tàu cá khác cùng địa phương may mắn cứu kịp thời 9 thuyền viên. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 8 thuyền viên trên tàu cá của Vũng Tàu gặp nạn trên biển trước đó.

Theo thông tin, đêm 14-2 lực lượng chức năng nhận được tin báo của người nhà ông Ngô Văn Thơ ( 48 tuổi, ngụ phường 2, TP. Vũng Tàu) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BV 97209 TS thì tàu đi đánh bắt thủy sản trên biển từ tháng 6-2023. Trên tàu có ông Thơ và 10 thuyền viên.

Khoảng 13 giờ chiều 14-2-2024, tàu ở vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 66 hải lý về hướng Nam Đông Nam thì tàu bị sóng đánh chìm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu cá BV 98878 TS do ông Trần Hữu Vương (ngụ phường 3, TP. Vũng Tàu) làm chủ đã phát hiện và kịp thời cứu vớt được 9 thuyền viên lên tàu cá an toàn.

Tiếp nhận 8 thuyền viên tàu cá Vũng Tàu bị chìm trên biển
Quân y Đồn Biên phòng Bến Đá khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên. Ảnh: QA

Đến khoảng 6 giờ ngày 16-2, tàu cá BV 98878 TS cập bến tại Cảng Bến Đá và tiến hành bàn giao 8 thuyền viên trên tàu cá BV 97209 TS bị nạn cho Đồn Biên phòng Bến Đá theo quy định. Riêng ông Thơ đã ở lại cùng với các phương tiện khác đang tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích còn lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Bến Đá đã cử lực lượng quân y tiến hành kiểm tra, điều trị và chăm sóc y tế ban đầu cho 8 thuyền viên đã dần ổn định và tiến hành các thủ tục bàn giao cho đại diện chủ phương tiện tàu cá BV 97209 TS đưa về đoàn tụ với gia đình.

Tiếp nhận 8 thuyền viên tàu cá Vũng Tàu bị chìm trên biển
Lãnh đạo TP. Vũng Tàu và biên phòng thăm hỏi, động viên, tặng quà các ngư dân tàu cá gặp nạn. Ảnh: QA

Đồng thời, biên phòng thông báo các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn tham gia phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích còn lại.

Cũng trong sáng 16-2, UBND TP. Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Bến Đá đã tổ chức buổi gặp mặt thăm hỏi và trao tặng các phần quà hỗ trợ các thuyền viên bị nạn và gia đình 2 thuyền viên đang mất tích.

Tại buổi gặp mặt, UBND TP. Vũng Tàu đã trao tặng quà cho các thuyền viên gặp nạn và gia đình có thuyền viên mất tích với tổng số tiền 25 triệu đồng. Đồn Biên phòng Bến Đá và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã trao 3 suất quà và tiền mặt với tổng trị giá là 6 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm