Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng chết đuối ở Phú Yên

(PLO)- Thi thể em Bùi Bá Khôi được lực lượng tìm kiếm phát hiện cách nơi bị nạn gần 10 km.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin với PLO, ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay sáng 16-11, lực cứu hộ đã tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong nhóm bốn học sinh chết đuối khi tắm trên sông Ba đoạn qua xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa.

Thi thể nạn nhân Bùi Quang Khôi (10 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) được tìm thấy trên sông Ba đoạn qua thị xã Đông Hòa, cách vị trí bị nạn gần 10 km.

thi thể.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trên sông Ba. Ảnh: MINH TOÀN

Như PLO đã thông tin, chiều 14-11, học sinh lớp 5C Trường tiểu học Hòa Phú đến học thể dục tại trường nhưng do trời mưa, trường cho nghỉ. Sau đó, một nhóm học sinh đến chơi ở khu vực bờ kè sông Ba đoạn qua thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú.

Có bốn học sinh cùng xuống tắm sông, gồm Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Quang Khôi, Trần Nguyễn Bá Tú và Trần Minh Tráng (đều 10 tuổi). Cả bốn em đều bị nước cuốn trôi. Hai học sinh ở trên bờ thấy vậy kêu la, hô hoán.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai em Minh và Tú. Thi thể em Tráng được tìm thấy chiều 15-11, cách nơi gặp nạn khoảng 4 km.

h5-331-3402.jpg
Chiều 15-11, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (thứ hai từ trái sang, hàng đầu) và bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: MINH TOÀN

Chiều 15-11, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn truyền đạt chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, nhất là tăng cường phòng, chống tai nạn mùa mưa bão, phòng, chống đuối nước ở trẻ em, học sinh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo tai nạn mùa mưa bão; chú trọng tuyên truyền, vận động gia đình, nhà trường thường xuyên quan tâm giáo dục, quản lý không để trẻ em, học sinh tắm ao, hồ, sông, suối, biển ở những khu vực không an toàn, trong mùa mưa bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm