Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân mất tích trong sự cố sông Bung 2

Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân mất tích trong sự cố sông Bung 2 ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh Huy Trường

Thi thể được phát hiện gần cầu Kapico thuộc địa phận Zuôih (đoạn giao nhau giữa thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4).
Hiện thi thể đã được xe đưa về nhà xác ở thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) để chờ cơ quan pháp y đến giám định. Từ đó mới biết được thi thể này có phải là của một trong hai công nhân máy đào mất tích trước đó do sự cố vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung.
Đồng thời, theo ông Vịnh, trong ngày hôm nay lực lượng chức năng đã mở rộng tìm kiếm nạn nhân ở khu vực sông Bung 4. Nhiều tổ đội từ các xã thành lập để tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Ngoài ra lực lượng chức năng và các thợ lặn được Tổng công ty phát điện 2 cũng đang tiến hành lặn tìm các thi thể nạn nhân. Hiện công tác tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành.
Trước đó như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, trong lúc đang tiến hành thi công ở lòng hồ thủy điện Sông Bung 2 thì hai công nhân máy đào là Đặng Văn Tuyền (SN 1979, ngụ ở Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, ngụ tại Phú Thọ) đã bị nước cuốn trôi do sự cố vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm