Tình hình dịch Corona tính đến trưa 11-2

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến 1 giờ chiều 11-2, trên toàn thế giới ghi nhận 43.101 ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV).

Ngoài ra, có 1.018 người tử vong, tăng năm ca so với sáng cùng ngày và không có trường hợp tử vong mới ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Đồng thời, 4.026 bệnh nhân đã được chữa trị thành công và được xuất viện, tăng 682 người so với sáng cùng ngày. 

Số liệu thống kê của SCMP đến trưa 11-2

Hong Kong sơ tán chung cư vì sợ virus Corona lây qua ống dẫn khí

Sáng sớm 11-2, hơn 100 người dân thuộc 35 hộ gia đình tại một chung cư trên đảo Thanh Y, quận Quỳ Thanh đã phải sơ tán sau khi hai người trong chung cư được xác nhận nhiễm virus Corona, theo SCMP.

Trường hợp mới nhất là một người phụ nữ sống ở tầng 3 khu nhà, được xác định nhiễm virus lúc 1 giờ 30 phút ngày 11-2. Người này có tiếp xúc với ca nhiễm thứ 12 ở Hong Kong - là một người đàn ông sống cùng chung cư.

Chuyên gia vi sinh Yuen Kwok-yung của Đại học Hong Kong lo ngại virus có thế phát tán qua hệ thống thông khí và ống dẫn chất thải từ các nhà vệ sinh trong khu nhà.

"Khi một người bật quạt thông khí trong nhà vệ sinh, không khí bên trong hệ thống ống dẫn chất thải có thể vào bên trong phòng thông qua các ống thông khí" - ông Yuen nói.

"Chúng ta có lý do để lo ngại việc truyền nhiễm trong không khí là có thể xảy ra" - ông giải thích. Trong đại dịch SARS năm 2003, hệ thống dẫn chất thải ở chung cư Amoy Gardens đã làm 321 người bị lây nhiễm, trong đó có 42 người tử vong.

Tính đến hiện tại, Hong Kong đã ghi nhận 42 ca nhiễm virus Corona và đang theo dõi 142 trường hợp. Ca tử vong duy nhất ở vùng lãnh thổ này là một công dân Trung Quốc qua đời ở Bệnh viện Princess Margaret (quận Quỳ Thanh) hôm 4-2. 

Bệnh nhân Anh lây nhiễm hơn 10 người dù chưa tới Trung Quốc

Một doanh nhân người Anh đã nhiễm virus Corona khi đến Singapore tham gia một hội nghị kinh doanh, rất có thể bị lây từ một người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Bắc sau đó được xác nhận dương tính với chủng virus này, theo hãng tin AFP.

Trong một tuần sau đó, ông đã lây truyền virus sang hơn 10 người tại khu nghỉ mát trên dãy Alps của Pháp trước khi bay sang Thụy Sĩ và trở về Anh.

Ngày 5-2, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn xác nhận năm người quốc tịch Anh ở cùng căn biệt thự với người đàn ông trên cho kết quả dương tính với chủng virus Corona mới.

Một người khác trong nhóm du khách được xác nhận nhiễm virus Corona sau khi từ khu nghỉ mát trên trở về Tây Ban Nha. Sáu người Anh khác ở cùng nhà nghỉ dưỡng cũng đang được nhập viện để theo dõi.

Các chuyên gia quốc tế lo ngại về tốc độ và khả năng lây lan của dịch Corona. Điển hình với trường hợp "siêu lây truyền" của doanh nhân Anh trên, dịch bệnh đã không bị giới hạn ở Trung Quốc mà đã đe dọa cả người châu Âu.

    

Nhân viên y tế túc trực ở bên ngoài chung cư trên đảo Thanh Y sau khi hai cư dân trong khu bị phát hiện dương tính với virus Corona. Ảnh: SCMP 

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến Trung Quốc

Ngày 10-2, nhóm chuyên gia của WHO đã đến Trung Quốc để hỗ trợ nước này đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV gây ra, theo đài CNA.

Nhóm chuyên gia này đến Trung Quốc sau quá trình đối thoại giữa Bắc Kinh và WHO về đề xuất của tổ chức này, gửi nhóm chuyên gia 10-15 người đến vùng dịch để trực tiếp nghiên cứu virus Corona. 

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tầm quan trọng của việc toàn thế giới cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. "Chúng ta không thể đánh bại kẻ thù chung này nếu không đoàn kết" - ông nói.

Ông Tedros cũng bày tỏ quan ngại về trường hợp những bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng không có lịch sử đi lại ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày. 

"Những trường hợp mới phát hiện này là những tia lửa nhỏ nhưng nó có thể trở thành một đám cháy lớn bất cứ lúc nào" - CNA dẫn lời ông Tedros.

Ông Trump tin rằng virus Corona sẽ "biến mất" vào tháng 4

Ngày 10-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng dịch bệnh sẽ chấm dứt vào tháng 4 tới vì thời tiết khi đó sẽ ấm hơn, theo SCMP.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump khen ngợi nỗ lực của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và châu Á trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

“Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Chủ tịch Tập cách đây hai đêm. Ông ấy cảm thấy rất tự tin rằng trong tháng 4, nói chung nhiệt độ sẽ giết virus này. Đó sẽ là một điều tốt" - ông Trump nói.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ nghi ngờ về điều này. “Vấn đề này chúng tôi không biết được. Chúng ta còn nhiều điều chưa biết về chủng virus này” - ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ nói hôm 7-2.

Sáng 11-2, Mỹ đã xác nhận phát hiện trường hợp thứ 13 dương tính với virus Corona. Người này đã được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán vào tuần trước và được cách ly tại căn cứ quân sự Miramar, theo đài CNN.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm