Tình hình dịch COVID-19 tính đến sáng 20-2

Như vậy, so với số liệu tối qua thì số người mắc nhiễm tăng rất ít, chỉ 31 trường hợp, nhưng số ca tử vong tăng thêm 110 người, hầu hết đều ở Trung Quốc đại lục.

Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay đã lên đến tám ca, với một trường hợp ở Philippines vào ngày 2-2, một ở Đài Loan vào ngày 4-2, một ở Nhật vào ngày 13-2, một ở Pháp vào ngày 15-2, hai ở Hong Kong vào ngày 16-2 và 19-2, và hai ca ở Iran ngày 19-2.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 14.452 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19,số liệu này chưa thay đổi so với báo cáo tối qua, 19-2.

Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục tại phòng bệnh ở một bệnh viện trực thuộc Đại học Y học cổ truyền Giang Tây, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 18-2 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trung Quốc rút thẻ, trục xuất 3 nhà báo của Wall Street Journal

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19-2 cho biết nước này đã rút thẻ hành nghề của 3 phóng viên Wall Street Journal (Mỹ) sau khi tờ báo này từ chối xin lỗi vì gọi Trung Quốc là "bệnh nhân thật sự của châu Á", theo hãng tin Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 19-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, cho biết Wall Street Journal đã từ chối yêu cầu của Bắc Kinh về việc xin lỗi và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Wall Street Journal trước đó từng gọi Trung Quốc là "bệnh nhân thật sự của châu Á" (real sick man of Asia) trong một bài bình luận của mình.

Ông Cảnh cho biết thêm Trung Quốc xem một số nội dung trong bài báo nói trên là phân biệt chủng tộc, cũng như xem thường nỗ lực chiến đấu với dịch COVID-19 của nước này. Danh tính của những phóng viên bị rút thẻ không được công khai. 

Wall Street Journal chưa lên tiếng bình luận về vụ việc, nhưng cho biết 3 người được nói đến là phó trưởng văn phòng Josh Chin và phóng viên Chao Deng, cùng là công dân Mỹ, và phóng viên Philip Wen, công dân Úc. Họ được yêu cầu rời khỏi Trung Quốc trong vòng 5 ngày.

781 hành khách trên du thuyền Westerdam âm tính với COID-19

Bộ Y tế Campuchia hôm ngày 19-2 xác nhận 781 hành khách trên du thuyền MS Westerdam âm tính với virus COVID-19, theo hãng tàu Holland America.

CNBC dẫn thông báo của Holland America cho biết số hành khách trên đã có thể trở về nhà. Ngoài ra, việc xét nghiệm đối với 747 thành viên thủy thủ đoàn MS Westerdam sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

Đối với những hành khách đã rời Campuchia từ khi tàu cập cảng, cơ quan y tế địa phương sẽ liên hệ, hướng dẫn cho họ.

Tình hình dịch COVID-19 tính đến sáng 20-2 ảnh 2
Các chuyên gia lo ngại hành khách trên du thuyền Westerdam sẽ phát tán virus corona ra cộng đồng. Ảnh: Holland America.

Tuyên bố mới nhất được Holland America đưa ra sau khi 1 hành khách người Mỹ của MS Westerdam nhận kết quả dương tính tại Malaysia. Diễn biến này khiến Malaysia từ chối tất cả những hành khách còn lại từ tàu MS Westerdam. Chính phủ Thái Lan hôm 17-2 cũng tuyên bố sẽ không tiếp nhận thêm hành khách của con tàu này cho đến hết 28-2.

MS Westerdam cập cảng tại thị trấn Sihanoukville của Campuchia vào hồi tuần trước. Du thuyền này đã bị Philippines, Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam và Thái Lan từ chối cho cập cảng trước đó sau khi cập cảng Hong Kong hôm 1-2.

Theo CNN, có khoảng 500 hành khách hiện đang không rõ hành tung cụ thể. Giới quan sát tin rằng những hành khách này đã rời khỏi Đông Nam Á.

Dịch vụ giao hàng, bán hàng online phát triển mạnh trong mùa dịch CIVID-19

Kênh Channel News Asia (CNA) ngày 19-2 đưa tin cho biết ngành dịch vụ giao hàng nhanh tại Singapore đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành.

Nguyên nhân xuất phát từ nỗi e ngại của nhiều người trước sự bùng phát bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra. Đa số ngành hàng từ bán lẻ đến kinh doanh thực phẩm đều bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy nhiên lĩnh vực giao hàng nhanh lại "thu lợi" hơn cả. 

Nhiều người chọn làm việc ở nhà và hạn chế ra đường, đến các nơi tập trung đông người, vì vậy nhu cầu mua hàng online và đặt đồ ăn đến tận nhà đã tăng nhanh chóng trong giai đoạn này. 

Ngày 7-2, Hệ thống Điều kiện Ứng phó Bùng phát Dịch bệnh (DORSCON) của Singapore nâng báo động từ mức Vàng lên Cam (tương đương mức độ của dịch H1N1 năm 2009).

Các doanh nghiệp được khuyến cáo sử dụng công nghệ hỗ trợ làm việc từ xa hoặc tách nhỏ các nhóm trong phòng, ban để hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các nhân viên. 

Việc này đã dẫn đến kết quả tất yếu là doanh thu của các ngành vận tải, du lịch và bán lẻ tại khu trung tâm thương mại của Singapore đều báo kết quả giảm mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm