Tình hình dịch COVID-19 tính đến tối 8-3

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 18 giờ 50 ngày 8-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-Cov-2 gây ra (dịch COVID-19) là 3.648 (tăng 51 ca so với trưa cùng ngày). Tổng số ca nhiễm là 105.804. Có 58.568 ca được chữa khỏi.

Trung Quốc ghi nhận 80.695 ca nhiễm và 3.097 ca tử vong.

Số liệu tổng hợp COVID-19 các nước của SCMP.

Có 551 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Trong đó, Ý cao nhất 233 ca, Iran 194 ca, Hàn Quốc 50 ca, Mỹ 19 ca, Pháp 16 ca, Nhật 14 ca, Tây Ban Nha tám ca, đặc khu Hong Kong ba ca, Úc ba ca, Anh hai ca, Iraq hai ca, Thụy Sĩ một ca, Hà Lan một ca, Đài Loan một ca, Thái Lan một ca, Philippines một ca, San Marino một ca, Argentina một ca.

Riêng tại Việt Nam, Bộ Y tế chiều 8-3 ghi nhận thêm tám ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 29, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 13 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định.

Iran: Thêm 49 ca tử vong

Hãng tin Reuters dẫn tin từ đài truyền hình nhà nước Iran cho biết Bộ Y tế Iran ngày 8-3 thông báo nước này ghi nhận thêm 49 ca tử vong do dịch COVID-19, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 194. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran đã tăng lên thành 6.566.

Ngày 7-3, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump cố tình làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Iran khi gia tăng sức ép kinh tế lên nước này.

"Tổng thống Donald Trump đang cố tình siết chặt các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ với mục đích làm cạn kiệt các nguồn lực của Iran vốn cần thiết cho cuộc chiến chống COVID-19, trong khi người dân của tôi đang chết vì dịch” - đài RT dẫn lời ông Zarif nói ngày 7-3.

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục - nơi khởi phát dịch bệnh.

Ý: Thống đốc thứ hai nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ đài truyền hình nhà nước RAI của Ý ngày 8-3 cho biết Thống đốc vùng Piedmont của Ý - ông Alberto Cirio đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Cirio trở thành thống đốc vùng thứ hai tại nước này nhiễm bệnh chỉ trong 24 giờ.

Một đàn ông đeo khẩu trang khi chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: REUTERS

Vùng Piedmont - nằm ở miền Bắc Ý với thủ phủ Turin là vùng chịu ảnh hưởng nặng thứ tư vì dịch bệnh COVID-19 tại nước này.

Hôm 7-3, lãnh đạo đảng Dân chủ của Ý cũng là thống đốc vùng Lazio - ông Nicola Zingaretti cũng cho biết ông đã nhiễm bệnh COVID-19.

WHO ca ngợi “sự hy sinh” của Ý

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi “những bước đi táo bạo và dũng cảm” của Ý nhằm làm chậm sự lây lan dịch COVID-19, theo báo Telegraph.

Chính phủ Ý sáng 8-3 thông báo áp lệnh cấm đến và đi từ vùng Lombardy và 11 tỉnh ở vùng Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 16 triệu người, chiếm 1/4 dân số Ý.

Mọi bảo tàng, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết và bể bơi sẽ bị đóng cửa. Các kỳ nghỉ phép của nhân viên y tế sẽ bị hủy, trong khi đám cưới, tang lễ và sự kiện thể thao cũng không được tổ chức. Trường học ở những vùng bị phong tỏa sẽ đóng cửa tới ngày 3-4, các cơ sở giáo dục trên toàn lãnh thổ Ý cũng ngừng hoạt động tới ngày 15-3.

Đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất  Vũ Hán

Theo kênh Al Jazeera, Dongxihu - bệnh viện dã chiến lớn nhất tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã đóng cửa vào ngày 8-3 khi tình hình dịch bệnh được xoa dịu.

Một phụ nữ đeo khẩu trang tìm chỗ ngồi trên một tàu lửa ở ga tàu Jiujiang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Ảnh: AP

Hơn 20 bệnh nhân đã được xuất viện hôm 7-3 để chuyển sang cách ly, trong khi 50 người còn lại được chuyển tới những bệnh viện khác, trang tin Thepaper.cn có trụ sở tại Thượng Hải dẫn lời đội ngũ y tế Thượng Hải đang làm việc ở Vũ Hán cho biết. Một số bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn - một bệnh viện dã chiến đặc biệt điều trị các trường hợp nặng.

Kể từ khi mở cửa vào ngày 7-2, Bệnh viện Dongxihu đã nhận hơn 1.700 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không ghi nhận ca tử vong nào.

Tổng thống Trump không hủy các cuộc vận động tranh cử

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-3 nói rằng ông không có ý định hủy các cuộc vận động tranh cử bất chấp ca nhiễm COVID-19 đang tăng tại nước này.

"Chúng tôi đang làm rất tốt và sẽ có những buổi vận động tranh cử lớn, chúng tôi đã làm được công việc rất tuyệt vời" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở phía nam Florida (Mỹ) khi được hỏi liệu ông có duy trì chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan hay không.

Bang Florida đã có hai trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày 7-3 và nhiều ca nhiễm. Ông Trump cũng khẳng định "hoàn toàn không lo lắng" khi một trường hợp nhiễm COVID-19 xuất hiện ở thủ đô Washington D.C., chỉ cách Nhà Trắng vài kilomet.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump tổ chức các cuộc vận động tranh cử với tần suất hơn một lần mỗi tuần nhằm đáp trả các cuộc tranh luận và vận động của ứng viên đảng Dân chủ. Các sự kiện này thường thu hút nhiều người cao tuổi.

Tuy nhiên, trang web của ông Trump cho biết "chưa có sự kiện nào được lên kế hoạch" trong vài ngày tới.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 437 ca nhiễm COVID-19, trong đó 19 người đã tử vong. Các bang Washington, California, Florida, Maryland và New York đã công bố tình trạng khẩn cấp.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo người dân tránh tập trung nơi đông người, đồng thời khuyến cáo người cao tuổi nên ở trong nhà để tránh lây lan dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm