Tô bún, ly cà phê tăng 5.000 đồng, khách hàng phải ‘co kéo chi tiêu’

(PLO)- Trước bài toán hàng hóa đang dần thiết lập nấc thang giá mới, nhiều người tiêu dùng đang linh hoạt tính toán lại chi tiêu từ việc ưu tiên dùng hàng bình ổn, cho tới săn các khuyến mãi...

Biến động của tình hình địa chính trị khu vực Trung Đông đã gây sức ép lên giá xăng dầu trong nước, kéo theo chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. Tại TP.HCM, nhiều hàng hóa, dịch vụ đang thiết lập mặt bằng giá mới. Đứng trước bối cảnh này, cả người tiêu dùng lẫn các doanh nghiệp đều phải tìm cách xoay sở để cân bằng kinh tế.

Người tiêu dùng đang tìm mọi cách để xoay sở chi tiêu trong bối cảnh hàng hóa thay đổi giá. Ảnh: THU HÀ

Người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng bình ổn

Cảm nhận đà tăng giá rõ rệt sau mỗi lần đi chợ, chị Thu Huyền - người tiêu dùng tại phường An Hội Tây cho biết bó rau đay mua ở chợ vẫn 6.000 đồng/bó nhưng thực tế trọng lượng đã ít đi hơn rất nhiều. Một tô bún riêu hay ly cà phê sáng cũng âm thầm tăng 3.000 - 5.000 đồng.

Dù vậy, thay vì than vãn, chị Huyền đã chủ động tính toán lại chi tiêu trong gia đình bởi theo quan niệm của chị "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm".

"Nếu như ngày thường, tôi chi ra từ 100.000 - 120.000 đồng mua đồ ăn sáng cho 4 người như xôi, phở, bánh mì... thì nay tôi chủ động nấu đồ ăn sáng, pha cà phê mang đi làm, ưu tiên mua sắm tại các điểm bán hàng bình ổn như siêu thị, chợ truyền thống, chợ đầu mối để tiết giảm chi phí"- chị Huyền nói.

Người tiêu dùng ưu tiên mua hàng bình ổn giá, chủ động tính toán lại chi tiêu hàng ngày. Ảnh: THU HÀ

Tương tự, chị Ngọc Ngà - nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ chị chủ động mang cơm đi làm, tính toán lại chi tiêu hàng ngày, không mua sắm quá tay. Cạnh đó, chị cũng tận dụng khuyến mãi từ siêu thị, cửa hàng bán lẻ để mua sắm vật dụng thiết yếu.

Trong di chuyển, chị Ngà ưu tiên chọn các phương tiện cộng cộng như metro, xe buýt để di chuyển cho quãng đường 21km từ nhà đến nơi làm việc.

Chị Ngà cho biết thêm, một số ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đang tung ra nhiều ưu đãi vé tàu điện dành cho người dân khi thanh toán online. Điều này vừa giúp tiết kiệm chi phí lại khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận, một số ví điện tử như MoMo đang tung ưu đãi tặng 5 vé metro miễn phí, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 30.000 đồng.

Đáng chú ý, tại ShopeePay, không chỉ ưu đãi cho vé tàu điện, từ đây tới cuối tháng 3, đơn vị tung ra các khuyến mãi giảm đến 99%, tức giá vé gần như bằng 0 đối với khách hàng mua và thanh toán vé xe buýt và metro thông qua ví này. Cạnh đó, còn có các ưu đãi như hoàn xu khi mua xăng...

Mục đích là giúp người dùng tiết kiệm chi phí, khuyến khích lựa chọn phương tiện giao thông công cộng như một giải pháp di chuyển tiện lợi và tiết kiệm.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến các đơn vị liên quan về việc phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh đối với hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn TP do ảnh hưởng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải được ổn định, liên tục, không để xảy ra gián đoạn.

Các doanh nghiệp sản xuất cho rằng chi phí logistics tại Việt Nam đang chiếm tỉ trọng khá lớn trong giá thành hàng hóa. Vì thế, mỗi biến động của xăng dầu sẽ gần như ngay lập tức lan sang chi phí vận chuyển rồi phản ánh rõ nét qua giá bán lẻ. Do đó, việc giảm tác động của xăng dầu sẽ góp phần giải quyết phần nào bài toán giá cả trong đời sống hàng ngày của người dân.

Nhà kinh doanh cố gắng không tăng giá mạnh

Mặc dù chi phí nhiên liệu đang gây áp lực lên chuỗi cung ứng nhưng hầu hết các chuỗi bán lẻ, siêu thị tại TP.HCM vẫn đang nỗ lực bình ổn giá cả, thậm chí tung khuyến mãi đối với một số mặt hàng thiết yếu.

Các siêu thị nỗ lực bình ổn giá trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: THU HÀ

Đơn cử, hệ thống siêu thị Saigon Co.op đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi đến hết ngày 25-3 với khoảng 1000 sản phẩm thiết yếu từ thực phẩm tới gia dụng. Nhiều sản phẩm phục vụ bữa ăn như gạo, gia vị, đồ khô có mức khuyến mãi lên đến 50%. Một số thực phẩm tươi sống như rau, củ cũng luân phiên giảm giá đến 15%... giúp người mua giảm bớt áp lực khi mua sắm.

Đơn vị nhận định trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, việc duy trì mức giá ổn định tại hệ thống cùng các chương trình khuyến mãi quy mô lớn sẽ góp phần bình ổn thị trường. Từ đó, phần nào hạn chế tác động lan rộng của biến động giá xăng dầu sang các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và giảm áp lực cho người tiêu dùng.

Một số tuyến siêu thị khác như MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, Go!... cũng đang nỗ lực duy trì mặt bằng giá ổn định thông qua nhiều giải pháp từ nguồn cung tới vận chuyển.

Đại diện siêu thị MM Mega Market thông tin, để bình ổn mặt bằng giá cả, đơn vị đã tăng cường nguồn cung từ các nền tảng khai thác trực tiếp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng nhằm mang đến lựa chọn chất lượng với mức giá cạnh tranh. Đồng thời, đàm phán với nhiều nhà cung cấp lớn để giữ ổn định giá bán đối với một số nhóm hàng quan trọng.

"Đặc biệt tại hệ thống MM Mega Market triển khai chương trình “khóa giá” cho khoảng 300 mặt hàng thiết yếu đến hết tháng 3 nhằm hạn chế tối đa tác động của chi phí đầu vào tăng lên người tiêu dùng"- đại diện siêu thị thông tin.

Hiện nay, Sở Công Thương TP.HCM cũng đang khuyến khích doanh nghiệp chủ động nguồn cung, xây dựng chính sách giá phù hợp để giữ giá, chia sẻ khó khăn và đồng hành với người tiêu dùng. Song song đó, sở tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn hàng, góp phần giữ vững mặt bằng giá.

Kiến nghị áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp

Tại cuộc họp với Bộ Công thương ngày 17-3 vừa qua, đại diện các hệ thống bán lẻ lớn như Central Retail, Wincommerce, AEON, hiệp hội ngành hàng đã chia sẻ về những thách thức bủa vây thị trường tiêu dùng hiện nay. Các yếu tố về chi phí đầu vào, vận chuyển và sức mua đang tác động trực tiếp đến giá thành hàng hóa. Các nhà bán lẻ cho biết đang cố gắng bình ổn giá, cố gắng giữ mức tối đa có thể nhưng không thể đảm bảo trong thời gian lâu dài nếu không có sự hỗ trợ tốt hơn

Một số nhà bán lẻ cho biết họ đang đàm phán cùng nhà cung cấp để đảm bảo giá ổn định nhưng bản thân nhà cung cấp cũng gặp khó khăn. Hơn nữa, nếu siêu thị không điều chỉnh giá họ không giao hàng nên một số đơn vị đang điều chỉnh giá.​

Để bình ổn thị trường, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế, phí. Cụ thể, giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu để kéo giảm chi phí logistics. Tiếp tục gia hạn chính sách hỗ trợ thuế VAT. Trước đây, chính sách giảm thuế VAT 8% sẽ kéo dài đến hết năm 2026 thì có thể kéo dài thêm để kích cầu tiêu dùng nội địa.Tiếp đến là gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT và tiền thuê đất để hỗ trợ dòng tiền vận hành…

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, đối với áp lực điều chỉnh tăng giá của nhà cung cấp, chương trình Bình ổn thị trường của TP.HCM được thiết kế đến nay phát huy tác dụng tốt ở quy mô TP.HCM cũ.

Sở Công thương khuyến khích các doanh nghiệp lớn duy trì năng suất và ổn định giá bán. Nếu doanh nghiệp cam kết giữ giá, các hệ thống phân phối sẽ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, từ đó giúp giảm chi phí đơn vị.

Đồng thời, Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, truyền thông thông qua các chuyên trang như "Tích xanh trách nhiệm" để kích cầu tiêu dùng, giúp giảm chi phí quảng cáo cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngược lại các hệ thống phân phối cùng chung tay với thành phố nổ lực hạn chế điều chỉnh giá, kéo dài thời gian ổn định giá để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp giảm chi phí cho doanh nghiệp là nhiệm vụ sống còn, nếu không sẽ khó đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở các nhóm vấn đề, các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng sẽ được Bộ Công thương tổng hợp để báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhằm sớm có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến các đơn vị liên quan về việc phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh đối với hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn TP do ảnh hưởng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới