Tòa TP Thủ Đức giải quyết án hình sự đạt 100%, dẫn đầu cả nước về xét xử trực tuyến

(PLO)- Năm 2023, TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã giải quyết án hình sự đạt tỉ lệ 100%; là đơn vị triển khai hiệu quả nhất cả nước về mô hình xét xử trực tuyến…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-1, TAND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM, ông Hoàng Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Theo báo cáo, năm 2023, TAND TP Thủ Đức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Giải quyết án hình sự đạt 100%

Cụ thể, năm 2023, TAND TP Thủ Đức đã giải quyết 5.448/6.291 vụ việc phải giải quyết, đạt tỉ lệ 86.60%. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được cải thiện rõ rệt, tổng số bản án bị hủy, sửa giảm so với năm 2022.

Đáng chú ý, riêng đối với án hình sự, TAND TP Thủ Đức đã giải quyết 560/560 vụ với 1.079 bị cáo, tỉ lệ giải quyết đạt 100%.

Công tác giải quyết án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, Tòa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trên địa bàn, kịp thời đưa ra xét xử những vụ án điểm, phối hợp với VKS cùng cấp tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.

chanh-an-tand-tp-thu-duc-nguyen-thanh-vinh.jpg
Chánh án TAND TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH CHUNG

Ngoài ra, tỉ lệ giải quyết các loại án khác như các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình và lao động… đều đạt tỉ lệ cao, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Đáng khích lệ, công tác giải quyết các vụ án hành chính được chú trọng thực hiện trên cơ sở tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối thoại giữa chính quyền và nhân dân.

Tòa đã giải quyết 9/13 vụ án hành chính phải giải quyết, đạt tỉ lệ 69.23%. Phần lớn các vụ án hành chính mà Tòa thụ lý là những khiếu kiện có tính chất phức tạp, liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án Khu công nghệ cao, Dự án Chỉnh trang đô thị Long Bình. Đây là các vụ án liên quan đến tình hình an ninh chính trị của địa phương; việc giải quyết vụ án liên quan đến nhiều cấp, ban ngành khác nhau…

Xét xử trực tuyến hiệu quả nhất cả nước

Với vai trò là đơn vị tiên phong trong cả nước đề xuất mô hình xét xử trực tuyến, TAND TP Thủ Đức là đơn vị triển khai thi hành hiệu quả nhất Nghị quyết 33/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Với sự chủ động, kiên quyết của lãnh đạo TAND TP Thủ Đức, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay Tòa đã trang bị được hai phòng xét xử trực tuyến tại Tòa và hai phòng xét xử trực tuyến tại nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác.

Năm 2023, Tòa cũng đã tổ chức xét xử trực tuyến thành công 154 phiên tòa hình sự, 1 phiên tòa xét xử vụ án hành chính và 572 phiên họp xử lý hành chính.

chanh-an-tand-tphcm-le-thanh-phong.jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MINH CHUNG

Với những thành tích đã đạt được, năm 2023 tập thể TAND TP Thủ Đức được Chánh án TAND Tối cao tặng bằng khen là “Đơn vị có thành tích tổ chức phiên tòa trực tuyến cao nhất trong toàn quốc năm 2023”.

Ngoài ra, tập thể và nhiều cá nhân của Tòa cũng đạt được nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng như: ba tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc; một cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, 20 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 16 vị hội thẩm được tặng “Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà TAND TP Thủ Đức đã đạt được trong năm 2023.

Ông Phong nhấn mạnh việc TAND TP Thủ Đức phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, chiếm 1/10 lượng án mà TAND hai cấp của TP.HCM phải thụ lý, giải quyết. Ông Phong cho biết đã điều động một số thư ký của TAND TP.HCM về TAND TP Thủ Đức để giảm tải áp lực cho Tòa này về việc thiếu thư ký…

Chánh án Lê Thanh Phong cũng đề nghị TAND TP Thủ Đức khắc phục các khó khăn, vương mắc; đồng thời chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra…

Các loại án sẽ tiếp tục gia tăng với tính chất phức tạp

Năm 2024 và những năm tiếp theo, dự báo số lượng các loại vụ việc mà Tòa phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, TAND TP Thủ Đức tiếp tục phải thực hiện nghiêm các chủ trương về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Năm 2024, Tòa cũng tập trung quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm bản lề để chuẩn bị tiến đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngoài sự nỗ lực của toàn đơn vị, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo TAND TP.HCM, Thành ủy TP Thủ Đức, HĐND TP Thủ Đức; sự phối hợp của các cơ quan, ban, UBND TP Thủ Đức, khối nội chính, tổ chức chính trị - xã hội đối với TAND TP Thủ Đức.

(Chánh án TAND TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh phát biểu tại hội nghị chiều 19-1)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm