Tòa tuyên 5 án tử hình trong vụ án nhóm cho vay, mua bán ma túy khủng

(PLO)- Nguyễn Thanh Hùng vừa là trùm cho vay nặng lãi vừa điều hành đường dây ma túy với lượng hàng khủng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt năm án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (ngụ quận Tân Bình), Phương A Xuân (ngụ quận Tân Phú), Cổ Đại Luân (ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ quận Tân Phú), Lê Đức Tài (ngụ quận Bình Thạnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Trương Đỗ Hoàng Yến (ngụ quận Bình Thạnh) bị tuyên phạt tám năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định các bị cáo mua bán ma túy số lượng lớn, cần phải xử nghiêm. Đáng chú ý tại toà, bị cáo Tài cho rằng bản thân cho vay, trữ lượng ma túy tính bằng ký chỉ là để mời đàn em của mình sử dụng, thể hiện khả năng của mình.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: H.YẾN

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ vụ án thể hiện Hùng nhiều lần vào tù ra khám về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản.

Cuối năm 2014, vừa được tha tù, Hùng liền móc nối với một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự lập ra băng nhóm chuyên đi đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ. Khi có được chút tiền, Hùng cho vay nặng lãi. Cùng thời gian này, Hùng còn móc nối với một đối tượng ở quận 4 mua ma túy về giao lại cho các "đệ" bán lẻ.

Đến năm 2019, Hùng tìm được mối lấy “hàng” khủng từ vợ chồng Sang (không rõ lai lịch) ở Tây Ninh. Mỗi lần Hùng mua là 6 hoặc 8 kg ma túy các loại.

Có lượng “hàng” khủng, Hùng tạo mạng lưới bán ở các quận, huyện ở TP.HCM. Hùng chiêu nạp Luân, Tài, Hồng, Yến và Xuân thành lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy khép kín. Hùng chỉ đạo từ xa, còn lại các đàn em lo vận chuyển, cất giấu và phân phối.

Đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an xác định được người cầm đầu đường dây là Hùng nên phối hợp lập chuyên án.

Khuya 9-4-2020, Luân chạy xe máy đến giữa cầu Bình Thuận (trên quốc lộ 1A), áp sát xe ôtô 7 chỗ nhận một túi vải màu đen rồi chạy thẳng về nhà quận Bình Tân. Tổ trinh sát lập tức triển khai các mũi triệt phá đường dây này. Lúc này, công an phát hiện Tài chạy ôtô rời khỏi nhà ở phường Tân Định, quận 1.

Ngay sau khi nhận ma túy từ Luân, Tài bị lực lượng kiểm tra phát hiện bắt quả tang cất giấu trái phép trên ô tô một túi các loại ma túy có khối lượng 1,9 kg, một khẩu súng và ba viên đạn mua để phòng thân. Khám xét khẩn cấp hai căn nhà của Tài ở quận 1 và 3, công an thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn.

Cơ quan tố tụng buộc Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy đã mua bị bắt quả tang khi khám xét thu giữ và bán cho Tài, Hồng với tổng hơn 16 kg Methamphetamine. Còn Luân chịu trách nhiệm với hơn 10 kg MA, Xuân là 6kg MA, Tài hơn 3 kg ma tuý các loại, Hồng gần 2 kg MA.

Riêng Yến chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 4g MA và 17g Ketamine. Ngoài ra, Hùng và Xuân còn phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm