Toàn cảnh thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả chính thức và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Theo kết quả này, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng, đạt tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ cao nhất với 99,89%.

Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiều 10-6. Ảnh: Đ.MINH

15 thành viên chính phủ trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu cao

Cũng theo kết quả được công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ ứng cử và đều trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu cao.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại Cần Thơ, đạt tỉ lệ 98,74% phiếu bầu hợp lệ; Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, ứng cử ở Bà Rịa - Vũng Tàu (81,24%).

Các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ cũng đạt tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ cao, gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên (97,03%); Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (92,06%); Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (86,88%); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (88,68%); Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (78,82%).

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng (93,39%); Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (98,36%); Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (75,25%); Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (67,55%); Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (69,23%); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (89,14%); Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (80,46%); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (96,59%).

51 sĩ quan, tướng lĩnh quân đội, công an trúng cử

Trong 499 ĐB trúng cử, có 51 sĩ quan cấp tướng và cấp tá (29 sĩ quan cấp tướng và 22 sĩ quan cấp tá).

Cụ thể, ở khối quân đội có Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng.

Ngoài ra còn có Thượng tướng Trần Quang Phương (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) và Trung tướng Trần Hồng Minh (Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Ở khối Công an có Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm; hai Thứ trưởng là Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thiếu tướng Lê Tấn Tới...

39 Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy trúng cử

Cũng theo danh sách ĐB trúng cử được công bố có 39 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và ba Chủ tịch UBND tỉnh (Hà Nam, Ninh Thuận, Cà Mau) trúng cử QH khóa XV.

Trong số các bí thư tỉnh/thành, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận được 91,25% số phiếu hợp lệ; ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ là 82,97%; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (79,64%); ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (68,55%); ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (90,17%); bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (92,86%)…

Kỳ này có năm Bí thư Tỉnh ủy là nữ ứng cử và đều trúng cử, gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình), bà Nguyễn Thanh Hải (Thái Nguyên), bà Đào Hồng Lan (Bắc Ninh), bà Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc) và bà Giàng Páo Mỷ (Lai Châu).

4 người tự ứng cử trúng cử

Bốn người trong số chín người tự ứng cử đã trúng cử ĐBQH khóa XV. Có ba người là ĐBQH khóa XIV gồm ông Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; ông Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học và Truyền máu Việt Nam và ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM.

Người tự ứng cử là bà Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công tỉ TNHH nhôm Namsung Việt Nam. Bà Mai cũng là nữ ĐB tự ứng cử duy nhất trúng cử, đây là lần đầu tiên bà tham gia QH.

Ngoài ra còn có 14 người ngoài Đảng trúng cử ĐBQH khóa mới.

15 doanh nhân là ĐBQH khóa XV

Tại kỳ bầu cử này, có 15 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp khu vực Nhà nước, tư nhân và hiệp hội doanh nghiệp đã trúng cử ĐBQH.

Trong số này, doanh nhân trẻ tuổi nhất (36 tuổi) trúng cử là bà Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tuyên Quang; kế đến là ông Nguyễn Duy Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cà Mau (38 tuổi).

QH khóa XV có tám ĐB thuộc thế hệ 9X, trẻ nhất là bà Quàng Thị Nguyệt (sinh năm 1997, trúng cử ở tỉnh Điện Biên). Ngoài ra, trong số 499 ĐB có 47 người dưới 40 tuổi; từ 41 đến 70 tuổi có 451 người và có một người trên 70 tuổi.

Có 151 ĐB là nữ, 89 ĐB là người dân tộc thiểu số. Có 203 người là ĐB tái cử, số ĐB lần đầu tham gia QH là 296 người.

Số ĐB hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số ĐB hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người. Đây là tỉ lệ ĐB chuyên trách cao nhất trong các khoá QH (khóa XIV là 170 người, khóa XIII là 154 người)

Về trình độ, có 392 người trình độ trên đại học (tỉ lệ 78,55% - trong đó tiến sĩ 144 người, thạc sĩ 248 người); đại học 106 người (tỉ lệ 21,24%); dưới đại học một người (0,2%). 

Đồ họa: TRÚC TRÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm