Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết Kỷ Hợi 2019

Sau phút giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, ngày 5-2 (mùng 1 Tết), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chúc tết.
Vui mừng khi mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hi vọng lại đang về, vào thời khắc thiêng liêng rất có ý nghĩa này, Tổng Bí thư gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các bạn nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Ông cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhìn lại năm Mậu Tuất 2018, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà không khí phấn khởi, tin tưởng lan toả sâu rộng trong toàn thể nhân dân, tác động tích cực, mạnh mẽ trên khắp cả nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận.
Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, bước vào năm Kỷ Hợi 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm (2016-2020) và hướng tới đại hội XIII của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới. Ông mong muốn, toàn đảng, toàn dân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
“Chúc mỗi gia đình mỗi người dân Việt Nam năm mới nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới thắng lợi mới” – ông Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mừng tuổi, chúc Tết công nhân công ty Vệ sinh Môi trường Hà Nội đang làm việc trên đường Thanh Niên. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trước lúc Giao thừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm, chúc tết tại Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động (công an quận Ba Đình), Phòng điều độ của Tập đoàn điện lực Việt Nam; dâng hương tại chùa Trấn Quốc và trò chuyện, mừng tuổi công nhân công ty cây xanh và người dân.

Khoảng một tiếng trước giao thừa Tết Nguyên đán, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đi dạo trên đường Thanh Niên (bên bờ Hồ Tây).
Ông bế một bé gái trước cổng chùa Trấn Quốc và lì xì cho bé; rồi trò chuyện, tặng quà cho một bé trai. Gặp các công nhân môi trường đô thị đang dọn vệ sinh trên đường Thanh Niên, Tổng bí thư cũng hỏi thăm, tặng quà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm