Tổng thống Philippines bị chỉ trích là ‘vua nói dối’

Theo đó, Tổng thống Rodrigo Duterte từng hứa sẽ loại bỏ những hợp đồng lao động ngắn hạn, vốn được xem là “chiêu trò” của các chủ lao động nhằm tránh né chi trả các khoản tiền trợ cấp và bảo hiểm cho người lao động.

Người biểu tình cáo buộc Tổng thống Duterte là “vua nói dối”. Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi nhậm chức tổng thống vào năm 2016, Tổng thống Duterte đã ngay lập tức cảnh báo bất kỳ công ty nào không chấm dứt hoạt động thuê người lao động ngắn hạn đều sẽ đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Tuy nhiên, đến nay các tổ chức công đoàn ở Philippines cho rằng thực trạng này vẫn tồn tại phổ biến, đặc biệt ở các trung tâm thương mại, khu mua sắm hay các ngành công nghiệp thức ăn nhanh.

Có đến 8.000 cảnh sát tiến hành theo dõi cuộc biểu tình ước tính có đến 10.000 người tham dự, vẫy cờ và mang theo các khẩu hiệu, biểu ngữ phản đối và cáo buộc ông Duterte là “vua nói dối”. Người phát ngôn của ông Duterte, Harry Roque, cho biết Tổng thống Duterte đang tổ chức nhiều cuộc gặp với các nhóm người lao động nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm