Tổng thống Philippines chỉ thị điều tra nghiêm túc vụ va chạm với tàu TQ gần bãi Cỏ Mây

(PLO)- Tổng thống Ferdinand Marcos chỉ thị cho Lực lượng tuần duyên nước này điều tra vụ va chạm giữa tàu Philippines và Trung Quốc gần bãi Cỏ Mây hồi cuối tuần qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos đã họp với các quan chức an ninh Philippines và chỉ thị cho Lực lượng tuần duyên điều tra vụ va chạm giữa tàu Philippines và Trung Quốc (TQ) gần bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hồi cuối tuần qua, theo hãng tin AFP.

Nhóm truyền thông của Tổng thống Philippines nói rằng vụ va chạm trên "đang được xem xét nghiêm túc ở cấp cao nhất của chính phủ".

va chạm tàu.jpeg
Trung Quốc công bố hình ảnh tàu hải cảnh nước này chặn tàu Philippines dẫn tới vụ va chạm giữa hai tàu gần Bãi Cỏ Mây ngày 22-10. Ảnh: HẢI CẢNH TRUNG QUỐC

Trước đó, Manila và Bắc Kinh đổ lỗi nhau về vụ va chạm tàu gần bãi Cỏ Mây hôm 22-10.

Phía Manila cáo buộc tàu tuần tra CCGV 5203 của TQ chặn các tàu Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho xác tàu chiến BRP Sierra Madre bị mắc kẹt ở bãi Cỏ Mây mà Manila sử dụng làm tiền đồn trái phép ở khu vực này.

Theo Philippines, "các hành động chặn nguy hiểm” của tàu CCGV 5203 dẫn đến vụ va chạm với một tàu Philippines. Các quan chức Philippines cho biết không có thuỷ thủ nào trên bị thương nhưng con tàu bị hư hỏng.

Bắc Kinh cho biết có một “va chạm nhẹ” giữa tàu TQ và tàu Philippines gần bãi Cỏ Mây sau khi Manila "phớt lờ nhiều cảnh báo và cố tình vượt qua cơ quan thực thi pháp luật một cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm".

Ngày 23-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cáo buộc Philippines "tiếp tục truyền bá thông tin sai lệch và thổi phồng sự việc", theo nội dung cuộc họp báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao TQ.

“TQ một lần nữa kêu gọi Philippines quan tâm đến những quan ngại sâu sắc của TQ, tôn trọng các cam kết, ngừng gây rắc rối và khiêu khích trên biển” - bà Mao nói.

Bà Mao cho biết Bộ Ngoại giao TQ và Đại sứ quán TQ tại Manila cũng đã gửi công hàm phản đối tới Philippines.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Gilbert Teodoro chỉ trích hành động của tàu TQ.

"Tàu hải cảnh và dân quân biển TQ vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế khi quấy rối và cố tình tấn công tàu Unaiza May 5 và tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra” - ông Teodoro nói.

Ông Teodoro lên án “hành vi vi phạm nghiêm trọng và bất hợp pháp” của TQ bằng "những ngôn từ mạnh mẽ nhất".

Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Đại sứ TQ tại Manila cũng như gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh về vụ việc trên.

Mỹ, Nhật, Canada và EU lên tiếng về vụ va chạm tàu ở bãi Cỏ Mây

Trong một tuyên bố hôm 22-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc các hành động của TQ là "quấy rối" lặp đi lặp lại ở Biển Đông và chúng "gây nguy hiểm và bất hợp pháp", theo hãng tin Reuters.

Đại sứ quán Canada và Nhật tại Manila cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines và cảnh báo về vụ va chạm.

Trong khi đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Manila - ông Luc Veron cho biết “những sự cố như vậy sự lặp lại và cường độ của chúng là nguy hiểm và rất đáng lo ngại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm