Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra 'tối hậu thư' cho Mỹ

Hãng tin Press TV ngày 10-8 cho hay phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ chính phủ bên ngoài cung điện tổng thống ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan nói rằng Washington phải lựa chọn hoặc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc giáo sĩ Gulen. Ông Gulen là người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành đêm 15-7.

ông Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phát biểu hôm 10-8. Ảnh: AP

"Sớm hay muộn Mỹ sẽ phải lựa chọn, hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Tổ chức khủng bố Gulen (FETO). Họ cũng phải lựa chọn giữa những kẻ khủng bố chớp nhoáng FETO hay là Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ” - ông Erdogan nói.

Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 85 hộp tệp tin tới Washington chứng minh vai trò của ông Gulen trong vụ đảo chính hôm 15-7. Tuy nhiên, đến nay Washington vẫn từ chối dẫn độ Gulen trở về Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sĩ Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc ông có dính líu tới vụ binh biến ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15-7. Ông Gulen còn cáo buộc trò đổ lỗi này có thể là cái cớ để đảng Công lý và Phát triển củng cố quyền lực.

Ít nhất 246 người thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương trong vụ đảo chính. Sau khi đảo chính bị dập tắt, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch thanh trừng quy mô lớn chưa từng có.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm