Tổng Thư ký LHQ: Thế giới thất bại trước 'phép thử' COVID-19

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói rằng thế giới đang thất bại trước phép thử từ đại dịch COVID-19, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 18-10, ông Guterres nói với PV hãng thông tấn Lusa (Bồ Đào Nha) rằng: "Đại dịch COVID-19 là một thách thức toàn cầu nghiêm trọng đối với toàn thể cộng đồng quốc tế, đối với chủ nghĩa đa phương và đối với tôi - trên tư cách là Tổng Thư ký LHQ".

"Thật không may, đó là bài thử mà cho đến nay, cộng đồng quốc tế đang thất bại" - ông Guterres nói tiếp. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký Guterres lưu ý rằng chỉ trong khoảng mười tháng qua, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn một triệu người. Trong đó, sự mất đoàn kết bị coi là nguyên nhân khiến thế giới không thể vượt qua thách thức từ đại dịch.

Ông Guterres cho rằng các nước cần hành động nhiều hơn để đẩy lùi đại dịch, nếu không thì "một loại virus siêu nhỏ có thể đẩy hàng triệu người rơi vào tình trạng đói nghèo, gây ra ảnh hưởng tàn khốc về kinh tế trong những năm tới".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quan điểm và các biện pháp chống dịch khác biệt của mỗi nước, cùng với những cáo buộc qua lại giữa các nước lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nỗ lực chung của LHQ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Đại dịch COVID-19 được cho là bùng phát đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Tỉnh này xác nhận vào tháng 12-2019 đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona (sau được đặt tên là virus SARS-CoV-2, gây dịch COVID-19). Còn ca nhiễm đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc được báo cáo hôm 13-1-2020.

Ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 được báo cáo hôm 11-1-2020, là một người đàn ông 61 ở Hồ Bắc.

Tính đến 10 giờ sáng 18-10 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã phát hiện tổng cộng gần 29.957.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 1.114.600 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometers.

Ngoài ra, trong bài trả lời phỏng vấn hôm 18-10, ông Guterres còn chỉ trích các nước thiếu đoàn kết trong việc giải quyết nhiều thách thức toàn cầu khác, nhất là các cuộc xung đột ở Afghanistan, Yemen và Syria.

Tổng Thư ký LHQ gọi sự chia rẽ này là "một nỗi thất vọng ghê gớm". 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm