Toyota Fortuner độ vỏ Alphard, chạy ra đường có bị phạt?

(PLO)- Chiếc "thùng tôn" Fortuner độ vỏ Toyota Alphard di chuyển trên đường khiến nhiều người bỡ ngỡ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, hình ảnh về một chiếc xe Toyota Fortuner độ vỏ Alphard chạy trên đường đang gây chú ý nhiều người dùng. Tuy nhiên cách độ xe kiểu này rất lạ mắt, giống như chiếc Fortuner chồng vỏ Alphard bên ngoài chứ không độ theo từng bộ phận.

Chiếc xe di chuyển trên đường được nhiều người gọi là "thùng tôn" di động. Ảnh: MXH

Chiếc xe di chuyển trên đường được nhiều người gọi là "thùng tôn" di động. Ảnh: MXH

Trước hình ảnh, nhiều người cũng bình luận những câu hài hước về chiếc xe.

Anh Hoàng Văn Thân nhận xét: “Giống như chiếc ô che nắng che mưa cho ô tô”.

Một bình luận khác cũng cho rằng, người làm ra chiếc vỏ xe này cũng khá kiên nhẫn để gò lớp tôn đó.

Một bình luận còn mỉa mai: “Hoàng tử inox”.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đây là hình ảnh chiếc xe di chuyển ở nước khác chứ không phải ở Việt Nam. Trường hợp, xe này ở Việt Nam thì chủ xe cũng nên cẩn trọng khi kiểm định xe ô tô.

Trao đổi với PLO, đại diện Giám đốc một Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM cho biết: “Theo quy định của Bộ GTVT thì khi ô tô lắp thêm bất kỳ một vật dụng nào trên xe mà không xin phép cải tạo, thay đổi kết cấu là không được kiểm định”.

Cũng theo vị này, trường hợp người dùng muốn thay đổi kết cấu thì phải có cở sở cải tạo cấp phép, điều chỉnh hồ sơ và nghiệm thu thì mới được phép thay đổi. Nghĩa là muốn thay đổi phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có cơ sở chịu trách nhiệm. Vì vậy, nếu chưa được sự đồng ý cải tạo thì việc thay thế này sẽ không được đăng kiểm theo quy định.

Vị này cũng nói thêm, nhà nước không quy định là không được thay thế, mà người dùng có thể thay khi được cấp phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm