TP Đà Lạt nói về việc thay thế chợ đêm, mở casino

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết sẽ lập chợ đêm mới thay thế cho chợ đêm hiện tại, địa điểm cũng ở gần đó nên không tạo ra khó khăn cho du khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước các thông tin cho rằng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ bỏ chợ đêm hiện hữu, ngày 10-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết địa phương này không bỏ chợ đêm mà hình thành chợ đêm mới thay thế chợ đêm hiện tại ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1.

Chuyển chợ đêm về Công viên Ánh sáng

Cụ thể, ngày 7-2 UBND TP Đà Lạt đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng để phê duyệt kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại TP Đà Lạt trong tương lai. Trong đó có đề xuất hình thành chợ đêm mới, thay thế chợ đêm hiện hữu. Theo đó, vị trí dự kiến để hình thành chợ đêm mới là khu Công viên Ánh sáng.

Chợ đêm Đà Lạt đang thu hút rất đông du khách đến tham quan, giải trí, mua sắm. Ảnh: VÕ TÙNG

Chợ đêm Đà Lạt đang thu hút rất đông du khách đến tham quan, giải trí, mua sắm.
Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng theo lãnh đạo TP Đà Lạt, chợ đêm mới không chỉ có hình thức hiện đại, mỹ quan, phương thức quản lý hiệu quả hơn để phục vụ hoạt động mua sắm của người dân và du khách mà còn góp phần giảm tải ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm TP.

Chợ đêm mới cũng vẫn đáp ứng các tiêu chí như: Có đầy đủ các gian bán sản phẩm hàng lưu niệm, hàng hóa đặc trưng chất lượng cao của TP Đà Lạt; các gian hàng ẩm thực đêm; các gian hàng chế tác tranh ảnh nghệ thuật, lưu niệm; biểu diễn ảo thuật, vũ điệu… Đáng quan tâm, chợ đêm mới dự kiến hình thành trong tương lai khá gần với chợ đêm hiện tại nên không tạo ra khó khăn cho du khách.

TP Đà Lạt cũng đưa ra mục tiêu hình thành, phát triển các mô hình tham quan, mua sắm, giải trí mới lạ vào ban đêm. Điều này nhằm khai thác, phát huy tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm của địa phương, góp phần tác động tích cực trong thay đổi diện mạo ban đêm của TP.

Đây cũng là một trong kế hoạch giúp giảm tải giao thông ở trung tâm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Mở casino mới chỉ là đề xuất

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2023, TP Đà Lạt sẽ có nhiều mô hình phát triển kinh tế ban đêm như công viên nhạc nước; phố ẩm thực, phố đêm; tăng thời gian phục vụ các dịch vụ cà phê, rạp chiếu phim, bowling…

Riêng khu du lịch Thung lũng tình yêu, đồi Mộng mơ, đồi Thống nhất, TP Đà Lạt cũng trình UBND Lâm Đồng phê duyệt chủ trương để doanh nghiệp phát triển tổ hợp kinh tế đêm gồm các loại hình vui chơi giải trí, shophouse, casino.

TP Đà Lạt cũng đưa ra mục tiêu hình thành, phát triển các mô hình tham quan, mua sắm, giải trí mới lạ vào ban đêm.

Lãnh đạo TP Đà Lạt cho biết đến thời điểm hiện tại, việc mở casino trong tổ hợp giải trí ở Khu du lịch Thung lũng tình yêu mới chỉ là đề xuất. Sau khi chủ trương được các cấp thông qua theo quy định, TP Đà Lạt sẽ làm việc cụ thể với chủ đầu tư.

Đại diện Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (chủ đầu tư) cho biết tổ hợp kinh tế đêm gồm các loại hình vui chơi giải trí, shophouse, clubhouse/casino tại khu du lịch Thung lũng tình yêu, đồi Mộng mơ và đồi Thống nhất (phường 8) sẽ được đơn vị này xây dựng kế hoạch chi tiết về phương án thiết kế, phương thức hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Tuy nhiên, vị này cho biết đến thời điểm hiện tại, dự án này mới chỉ dừng lại ở mức độ dự kiến và đưa vào quy hoạch. Chính vì vậy, để dự án casino hiện hữu ở TP ngàn hoa còn cần phải có thời gian dài với nhiều thủ tục.

Cũng liên quan đến thông tin Đà Lạt kiến nghị mở casino trong khu du lịch Thung lũng tình yêu, nhiều chuyên gia cho rằng vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên việc mở casino phải đáp ứng những quy định khá chặt chẽ. Để dự án nói trên thành hiện thực, ngay từ thời điểm hiện tại, đơn vị kinh doanh phải chuẩn bị nguồn vốn ít nhất 1 tỉ USD để đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh casino. Bởi vì theo quy định, vốn tối thiểu để đầu tư ngành nghề casino là 2 tỉ USD. Doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận thì phải giải ngân tối thiểu 50% trong số 2 tỉ USD nói trên.

Trong khi đó, thông tin TP Đà Lạt sẽ có casino khiến không chỉ du khách mà ngay cả người dân ở TP này cũng khá háo hức. Anh Nguyễn Tuấn Dương (ngụ TP Đà Lạt) cho hay với các quy định hiện hành như người chơi casino phải đủ 21 tuổi, có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng và chỉ cần mua vé tham gia là 1 triệu đồng/24 giờ thì nhiều người hoàn toàn có thể tham gia món giải trí này một cách công khai, lành mạnh.•

Chuyên gia nói gì?

TS DƯƠNG ĐỨC MINH, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và du lịch TP.HCM:

Đà Lạt đang có sự chuyển mình mang tính đột phá

Sản phẩm du lịch của TP Đà Lạt rất đa dạng và phong phú. Theo đó, TP Đà Lạt đang có thêm nhiều phương án nhằm đưa đến những sản phẩm du lịch mới như chỉnh trang chợ đêm, thành lập casino… Có thể thấy Đà Lạt đang có sự chuyển mình mang tính chất đột phá. Chợ đêm Đà Lạt hiện tại có sức chứa quá nhỏ nên cần có không gian rộng hơn để thu hút du khách.

Đối với việc xây dựng casino, ở Việt Nam cũng đã mở cửa và Đà Lạt không phải là nơi đầu tiên xây dựng casino. Theo đó, việc mở casino - nghĩa là đang mở thêm những phân khúc mới cho người dân, du khách có thêm sự lựa chọn khi tới với Đà Lạt.

Tôi cho rằng những đề xuất mới của Đà Lạt là phù hợp. Đặc biệt là trong tình hình mới, phát triển và hội nhập thì TP này cần phải thích nghi với thời cuộc mới và bối cảnh mới.

TS khoa học NGÔ VIẾT NAM SƠN, chuyên gia quy hoạch đô thị:

Không nên chọn chỗ đẹp làm casino

Hiện nay chợ đêm Đà Lạt được tổ chức chưa được tốt, còn lộn xộn, nhếch nhác. Song nếu tính toán kỹ thì chợ đêm này đang thu hút du khách rất lớn, kết hợp với khu Hòa Bình… đã tạo thành điểm đến hấp dẫn với du khách.

Theo đó, việc cần làm lúc này là tổ chức phương án khai thác, có quy hoạch nối với hồ Xuân Hương để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, đi bộ an toàn, có chỗ đậu xe. Nếu Đà Lạt muốn phát triển hơn thì cần tính toán đến việc làm thêm chợ.

Đối với phát triển casino, tôi nghĩ Đà Lạt không nên chọn chỗ đẹp để làm casino. Bởi lẽ nước ngoài hay chọn nơi không có tài nguyên, ít cảnh quan để làm casino. Nếu lựa chọn một điểm du lịch, tham quan hấp dẫn như đồi Mộng mơ… thì Đà Lạt cần tính toán những nơi ít phát triển du lịch hơn chọn làm casino để khỏi lãng phí.

ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm