TP.HCM: Cử tri kiến nghị làm đường dọc dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên

(PLO)- Theo cử tri quận Gò Vấp, việc làm đường ven kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên sẽ tạo điều kiện cho nhân dân đi lại dễ dàng, cải tạo cảnh quan khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin này được cử tri quận Gò Vấp kiến nghị với Tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 7, trong chiều ngày 6-10.

Tại đây, cử tri Đinh Công Trạng, phường 8, quận Gò Vấp đã kiến nghị TP.HCM cần có cơ chế xã hội hóa để kêu gọi nguồn vốn làm đường ven kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

tham-luong-ben-cat, duong-ven-kenh-tham-luong
Khi có đường hai bên, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (đường màu đỏ) sẽ có diện mạo giống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đồ họa: H.LOAN.

Ông Trạng lý giải hiện nay các hạng mục của dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã cơ bản được thực hiện.

Bên cạnh đó, đường giao thông hai bên kênh đã hoàn thành giải tỏa. Theo đó, việc làm đường ven kênh vừa tạo điều kiện cho người dân đi lại, đồng thời giúp cải tạo cảnh quan khu vực. Từ đó, hạn chế việc xả rác thải và tái lấn chiếm của các hộ dân…

Tổ Đại biểu đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời, đề nghị cử tri tiếp tục gửi các ý kiến về Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Tổ Đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chính xác và phản ảnh đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Ngoài ra, trong buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ người chăm sóc mẹ liệt sĩ khi già yếu; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam nhưng vướng mắc về hồ sơ bệnh án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm