TP.HCM hiện nắm gần 55% mặt bằng dự án vành đai 3

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở TN&MT, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng vành đai 3 trước ngày 30-6. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Võ Trung Trực cho biết đến nay công tác thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường vành đai 3 đang được các đơn vị nỗ lực triển khai.

Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 18-5, tuyến vành đai 3 đã có gần 55% mặt bằng phục vụ dự án. Hiện TP đã chi trả bồi thường 2.118 tỉ đồng cho 503 trường hợp.

Vành đai 3 - đoạn qua địa phận huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Vành đai 3 - đoạn qua địa phận huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đứng đầu bảng vẫn là UBND huyện Hóc Môn đã chi trả bồi thường hơn 543 tỉ đồng, cho 201/332 trường hợp. Hiện đã bàn giao 79/98 ha mặt bằng, đạt hơn 80%.

Vị trí thứ hai là UBND TP Thủ Đức, chi trả bồi thường hơn 644 tỉ đồng cho 67/556 trường hợp, đạt 29/99 ha, đạt tỉ lệ hơn 29%.

Vị trí thứ ba là UBND huyện Củ Chi, chi trả bồi thường hơn 406 tỉ đồng, cho 158/408 trường hợp, đạt 33/65 ha, đạt tỉ lệ 51,1%.

Cuối cùng là UBND huyện Bình Chánh, chi trả bồi thường hơn 213 tỉ đồng cho 77/393 trường hợp, đạt 82/145 ha, đạt tỉ lệ 56,4 %.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, diện tích bàn giao mặt bằng đã bao gồm diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý mà có thể bàn giao ngay cho Chủ đầu tư thi công.

Cụ thể TP Thủ Đức có 14,887 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; Củ Chi có 10,5 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; Huyện Hóc Môn có 12,5 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý;

Riêng huyện Bình Chánh có 64,541 ha, trong đó đất do Nhà nước trực tiếp quản lý 16,582 ha; đất của năm tổ chức (đã giao mặt bằng) là 36,786 ha; đất của các hộ nhận khoán (đã giao mặt bằng) 11,173 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm