TP.HCM: Hoa tràn xuống đường hạ giá, người dân tấp nập ghé mua

(PLO)- Hàng ngàn chậu hoa mai, hoa giấy … được tiểu thương mang xuống lề đường trước giờ trả mặt bằng lại cho công viên Gia Định (Quận Phú Nhuận).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của phóng viên PLO tại công viên Gia Định sáng 9/2 (tức ngày 30 âm lịch), tiểu thương đã mang các chậu hoa xuống lề đường Hoàng Minh Giám (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) để chào mời khách.

Giá hoa được "hạ nhiệt” trong ngày cuối năm, hàng ngàn chậu hoa tràn xuống đường, người dân tấp nập ghé mua ngày cuối năm.

Các tiểu thương cho biết, để kịp trả mặt bằng cho công viên trước 12h trưa nay, trong khi số lượng hoa còn nhiều, tiểu thương mang hoa xuống lề đường để “bán được bao nhiêu mừng bấy nhiêu”, khiến cả đoạn đường từ chân cầu vượt Nguyễn Kiệm đến nút giao đường Hồng Hà bị chiếm hơn 1/3 mặt đường.

hoa tràn xuống đường hạ giá, người dân tấp nập ghé mua.
Hoa tràn xuống đường hạ giá, người dân tấp nập ghé mua.

Anh Nguyễn Thành Tín (nhà vườn tỉnh Bến Tre) cho biết năm nay anh mang lên chợ hoa công viên Gia Định 1.500 chậu vạn thọ, đến sáng nay vẫn chưa bán được ½ số hoa mang lên, bây giờ phải mang hoa xuống lề đường để bán, hy vọng thu lại được vốn.

“Một cặp (2 chậu) lớn bán ngày trước giá 500.000 đồng, chậu nhỏ 200.000 đồng, để hoa xuống đường giá còn 200.000 đồng cặp lớn và 100.000 chậu nhỏ. Còn ít giờ nữa trả bãi nên chỉ mong bán được thêm, bán không hết thì bỏ chứ không thể chở về Bến Tre” – Anh Thành Tín tâm sự.

Kế đó là chỗ bán hoa mai của anh Huỳnh Văn Thu (nhà vườn quận 12, TP.HCM), với gương mặt buồn vì số hoa mang lên chợ hoa vẫn còn khá nhiều.

“Bán từ 24 âm lịch, năm nay hoa mai bán chậm cũng không có giá so với mọi năm, chậu mai giá 400.000 đồng giờ chỉ còn 150.000 đồng, biết là mang xuống đường không tốt nhưng bây giờ còn nhiều quá mà lát nữa phải trả bãi lại cho công viên người ta dọn dẹp, bắt buộc phải mang xuống tranh thủ bán” – Anh Thu chia sẻ.

Trong khi đó hoa giấy cũng giảm so với những ngày trước khi được bày bán dưới lề đường, các chậu có giá từ 300.000 – 400.000 đồng chỉ còn 150.000 – 200.000 đồng/chậu.

Một tiểu thương tại đây chia sẻ, ngoài việc bán giá giảm hơn 50% so với trước đó vì hoa đã bung nở và không còn đẹp như những ngày trước, một số khác thì không thể mang hoa về lại vườn vì sẽ đội lên các chi phí khác nên phải bán rẻ.

Giá hoa rẻ, hoa tràn ra đường dễ quan sát hơn, nhiều người đi đường dừng lại hỏi mua, người dân tấp nập ghé mua làm cho khung cảnh của chợ hoa “bất đắc dĩ” trở nên nhộn nhịp.

Ghé mua chậu hoa mai mini giá 100.000 đồng, ông Mai Vĩnh Lương (quận Gò Vấp) cho biết những ngày trước khi hoa được bày bán trong bãi thì có giá đến 200.000 đồng, cao hơn với dự tính của ông nên chưa mua.

DSC00222.JPG
Giá hoa đều giảm hơn 50% so với trước đó khi được bày bán dưới lòng lề đường

“Sáng nay tôi đi ngang qua đây thì thấy hoa đã được mang xuống đường hết, hầu như không phải riêng hoa mai giảm mà tất cả đều đã giảm, năm nay kinh tế khó khăn nên tôi không chơi hoa nhiều như năm trước”, ông Lương nói.

Được biết theo quy định của công viên Gia Định, đến 12h ngày 9-2 tiểu thương phải trả lại mặt bằng cho công nhân dọn vệ sinh cho kịp trả lại khuôn viên cho người dân vui chơi đón tết, đây cũng là nguyên nhân các tiểu thương phải mang hoa xuống phố.

Một số hình ảnh trước giờ trả mặt bằng tại chợ hoa công viên Gia Định:

hoa.JPG
DSC00239.JPG
DSC00228.JPG
DSC00226.JPG
DSC00217.JPG
DSC00214.JPG
DSC00211.JPG
DSC00199.JPG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm