TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng nhiều vấn đề để gỡ nút thắt về phát triển, kinh tế

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện khung pháp lý để cán bộ, công chức yên tâm trong thực hiện công vụ theo hướng vừa phòng, chống tham nhũng có hiệu quả nhưng cũng vừa kiến tạo môi trường làm việc, phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là một trong những kiến nghị của chính quyền TP.HCM với Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc cùng Đoàn công tác của Chính phủ, do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, sáng 16-4.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM về các vấn đề kinh tế. Ảnh: VGP

Thủ tướng làm việc với TP.HCM về các vấn đề kinh tế. Ảnh: VGP

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết cuối năm 2022, Thành ủy TP đã tổng kết năm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của TP.

Thành ủy TP cũng đã dự báo tình hình và đưa ra định hướng điều hành kinh tế- xã hội với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, kết quả kinh tế xã hội của TP trong quý I giảm sâu, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 0,7% so với cùng kì.

Sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng chậm dần khiến vai trò đầu tàu động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước giảm sút. Hệ thống kết nối hạ tầng đô thị, quy hoạch quản lý đô thị và sử dụng nguồn lực đất đai có mặt chưa hiệu quả; hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế.

Cùng đó, những động lực phát triển tăng trưởng của TP vốn đã suy giảm trong nhiều năm qua lại bị thách thức, bào mòn rất lớn sau đại dịch COVID-19; trong khi đó những vướng mắc cũ, những phát sinh trong quá trình đại dịch cũng như gần đây chưa được giải quyết cơ bản, triệt để. Những động lực mới, không gian phát triển mới chưa được xây dựng và phát huy.

Kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về cán bộ, công chức

Phân tích nguyên nhân, ông Mãi nói có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. "Trong đó, sự trì trệ của hệ thống hành chính cũng rất quan trọng, làm ảnh hưởng đến kết quả quý I”- Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và thừa nhận có tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức TP. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ thị về nội dung này.

Về điểm này, ông Phan Văn Mãi nói TP sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị gắn với thúc đẩy sáng tạo trong khu vực công.

Ông kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện khung pháp lý để cán bộ, công chức yên tâm trong thực hiện công vụ theo hướng vừa phòng, chống tham nhũng có hiệu quả nhưng cũng vừa kiến tạo môi trường làm việc phát triển.

TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng nhiều vấn đề để gỡ nút thắt về phát triển, kinh tế ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói nếu các vấn đề hôm nay đã được bàn, tháo gỡ nhưng không có nhiều thay đổi trong quý II thì Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với TP.HCM. Ảnh: VGP

Hàng loạt kiến nghị trong nhiều lĩnh vực

Ông Mãi cho hay với bối cảnh như hiện nay, lãnh đạo TP nhìn nhận nhiều khả năng kịch bản bất lợi sẽ xảy ra và việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 từ 7,5 - 8% rất khó khả thi.

“Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, TP chưa đặt vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng mà tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt từ 7,5%” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Ông Mãi cho hay trước mắt, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tạo sự đoàn kết thống nhất hành động quyết liệt hơn trong hệ thống chính trị.

Thời gian còn lại của năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung sơ kết nhiệm kì, hiệu quả thực hiện kế hoạch nghị quyết 29 của Trung ương; Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Triển khai có hiệu quả kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế trên địa bàn TP; các cơ quan ban ngành phối hợp tham mưu để trình Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54, cũng như xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết ngay khi Quốc hội thông qua.

Tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ cái khó, giải quyết vướng mắc về thủ tục, kết nối ngân hàng- doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại...

TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng nhiều vấn đề để gỡ nút thắt về phát triển, kinh tế ảnh 3

Chủ tịch Phan Văn Mãi nêu hàng loạt kiến nghị với Thủ tướng. Ảnh: VGP

Ông Mãi mong Thủ tướng quan tâm chỉ đạo việc trình Nghị quyết cũng như Nghị định liên quan để giúp TP có cơ chế vượt trội, đột phá, tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển trong thời gian tới.

TP cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy đầu tư công và đầu tư tư nhân; nhất là thúc đẩy vốn giải ngân đầu tư công năm 2023.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, HĐND TP sẽ giám sát nhất là giải phóng mặt bằng… UBND TP củng cố các tổ công tác, xử lý tập thể các nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

TP sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy đầu tư xã hội, trong đó tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, các thủ tục triển khai dự án, thu hút đầu tư nước ngoài có trọng điểm; tháo gỡ mua sắm công và kích cầu tiêu dùng, du lịch. TP cũng sẽ dồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm Vành đai 3, Metro 1, nút giao An Phú…

Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ triển khai hiệu quả các chính sách mà Chính phủ đã ban hành.

Chủ tịch Phan Văn Mãi mong Thủ tướng quan tâm về việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, Trung tâm đổi mới sáng tạo TP.HCM, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, giới thiệu các nguồn đầu tư FDI vào các lĩnh vực vi mạch, bán dẫn…

Ông cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo việc đảm bảo tín dụng cũng như lãi suất hợp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thuế VAT 2%, các thủ tục PCCC, về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đồng thời triển khai mạnh mẽ chính sách quốc gia về phát triển thị trường lao động xuất khẩu.

Trước những vướng mắc hiện nay, Chủ tịch UBND TP kiến nghị những nội dung cụ thể để gỡ nút thắt về kinh tế.

Ông kiến nghị Thủ tướng xem xét thành lập tổ công tác của Chính phủ, nghiên cứu tái cơ cấu kinh tế, xác định các động lực, cơ chế đột phá để TP phát triển, nhằm thực hiện đúng vai trò như Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 vừa ban hành.

“Đây là những dài hạn nhưng rất quan trọng với TP cho việc phát triển trong tương lai”- ông Mãi cho hay.

Đồng thời, chính quyền TP mong Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo triển khai sớm các dự án giao thông trọng điểm trong vùng, liên vùng như cao tốc TP.HCM- Mộc Bài; cao tốc TP.HCM – Trung Lương; dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây; dự án Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt TP.HCM – Cần Thơ, ga đường sắt Thủ Thiêm, ga đường sắt Bình Triệu… Quan tâm bố trí vốn đầu tư trang thiết bị cho 3 bệnh viện cửa ngõ của TP.

Về Vành đai 4, ông Mãi cho biết Thủ tướng đã giao cho các địa phương có dự án đi qua lập dự án để trình. Theo dự kiến, tỉnh Long An và Vũng Tàu khả năng có vốn tổng mức đầu tư trên 10.000 tỉ đồng, phải trình Quốc hội, các địa phương còn lại thì dưới mức này.

Ông kiến nghị cần có cơ quan đầu mối điều phối, trực tiếp là Bộ GTVT sẽ theo dõi, đôn đốc.

Chính quyền TP cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép TP thí điểm thực hiện các chính sách lao động điện tử cho người lao động nước ngoài; có cơ chế đặc thù để thực hiện các dự án điện mặt trời; chủ động quyết định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn TP.

Đồng thời, sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP giai đoạn 2021-2025; cho chủ trương để TP phối hợp bộ ngành Trung ương sắp xếp lại các cơ sở nhà đất trên địa bàn của TP.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng mong Thủ tướng chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ vướng mắc của thị trường bất động sản có sự quan tâm, cùng TP tập trung tháo gỡ theo danh mục đã báo cáo; cho ý kiến về phương án sử dụng đất, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm