TP.HCM lắng nghe tâm tư của kiều bào muốn về Việt Nam làm việc, cống hiến

(PLO)- Kiều bào nêu ý kiến việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước cống hiến, làm việc cần tập trung vào thế hệ trẻ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức buổi sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực giai đoạn 2020- 2024.

Cần tập trung vào thế hệ trẻ

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, ông Võ Thành Sơn (kiều bào tại Bỉ) nêu ý kiến, việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước cống hiến, làm việc cần tập trung vào thế hệ trẻ.

Theo ông, hiện nay đa số người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước là tầng lớp trung niên, thế hệ trẻ thì rất ít.

Ông Võ Thành Sơn (kiều bào tại Bỉ) nêu ý kiến về việc thu hút kiều bào về đầu tư trong nước. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Võ Thành Sơn (kiều bào tại Bỉ) nêu ý kiến về việc thu hút kiều bào về đầu tư trong nước. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông nêu một thực tế, khi kiều bào muốn về Việt Nam đầu tư, đóng góp cho đất nước nhưng ngại nhiều về thủ tục.

“Ngay cả bản thân tôi đây, muốn đầu tư một dự án du lịch ở Long An nhưng làm việc với các cơ quan rất là mệt, không có một người nào giúp đỡ cảm thấy cô đơn lắm. Đụng tới đâu cũng thủ tục...”- ông Sơn nói.

Ông ví von, môi trường đầu tư đó cũng giống như vườn hoa thơm, càng có nhiều bông hoa thơm thì nhiều ong, bướm sẽ tìm đến. Ông nói, đừng nên chú trọng quá nhiều vào số lượng mà phải tập trung vào chất lượng.

“Có thể người ta trở về ít thôi, nhưng chúng ta chăm sóc kĩ, có sự quan tâm, hỗ trợ chu đáo về mọi mặt để họ làm được. Từ đó 1 thành 2, rồi họ kể cho nhau nghe thì tính lan tỏa sẽ cao hơn, thu hút được thêm nhiều người trở về”- ông Sơn nói.

Từ đó, ông Sơn đề xuất, ở vị trí cấp quận, huyện sẽ nắm rõ địa phương của mình có thể đầu tư về cái gì. Từ các dự án có tiềm năng đó hãy kêu gọi đầu tư để tạo ra được động lực phát triển kinh tế- xã hội.

Theo ông, việc kêu gọi cũng phải đi kèm với hỗ trợ về thủ tục, chính quyền nên cùng đồng hành bằng việc hướng dẫn, giúp đỡ họ từ khâu tuyển dụng, giúp họ kết nối với các cơ quan ban ngành.

Thu hút doanh nhân, trí thức trẻ về nước cống hiến

Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nói, trong thời gian tới hệ thống Mặt trận TP sẽ nỗ lực để thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị, người dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông đặc biệt nhấn mạnh việc vận động để xóa bỏ tư duy cũ mang nặng tính mặc cảm, nặng nề về quá khứ lịch sử, định kiến về thành phần xã hội, phân biệt đối xử về địa vị xã hội, dân tộc, tôn giáo, về hoàn cảnh giàu - nghèo và trình độ phát triển để hướng tới sự cởi mở, thông cảm, tôn trọng và tin cậy đối với kiều bào.

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam nào mình cũng phải quan tâm”- ông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ đồng bào giải quyết các vấn đề về pháp lý, nhập trở lại quốc tịch, tạo thuận lợi cho bà con về các thủ tục hành chính, dân sự khi đi lại thăm thân nhân cũng như về đầu tư, kinh doanh, sống và làm việc tại Việt Nam.

Ông cũng mong Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế thu hút, tranh thủ nguồn “chất xám”, tiềm lực về đầu tư, sự ảnh hưởng tích cực của cộng đồng, cá nhân kiều bào ở nước sở tại và nhiều tiềm năng, thế mạnh khác của người Việt Nam ở nước ngoài để đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Khẳng định lại vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM nói trong giai đoạn 2022 – 2024, hai cơ quan sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm để đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà cho biết sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức các hoạt động “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, thu hút đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Đẩy mạnh công tác vận động cộng đồng, đại đoàn kết, thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các hoạt động kết nối trong và ngoài nước.

Chú trọng đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc, tập trung vào vận động thế hệ trẻ, các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng, số còn tư tưởng định kiến. Đặc biệt, phải đa dạng hóa các hình thức vận động thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Tập trung giải quyết những kiến nghị, vướng mắc chính đáng, liên quan đến quyền lợi thiết thân của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Hơn 3.700 tỉ đồng ủng hộ an sinh xã hội TP.HCM

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết, hơn 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TP.HCM. Họ có nguồn gốc, thân nhân, có hợp tác, làm việc hoặc thường xuyên lưu trú tại TP. Có khoảng 50% hộ gia đình ở TP có thân nhân là người Việt Nam ở nước ngoài.

TP.HCM là địa phương có lượng kiều hối gửi về hàng năm chiếm khoảng 50% tổng lượng kiều hối trên cả nước, góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỉ giá, ổn định thị trường ngoại hối, góp phần tăng trưởng kinh tế TP.

Tính đến hết tháng 5-2022, người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ các chương trình an sinh xã hội ở TP đạt 3.756 tỉ đồng, trong đó tiền mặt là 525 tỉ đồng, quà tặng và các hình thức khác quy ra tiền là 3.231 tỉ đồng.

Cạnh đó, hàng trăm nghìn doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực tham gia liên kết, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm