TP.HCM: Long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023

(PLO)- Biết ơn, học tập tiền nhân, noi gương từ Đức Quốc Tổ, cán bộ của TP mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-4, (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP Thủ Đức), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023.

Nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh dày lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh dày lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Đoàn đại biểu cùng thực hiện nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh dày lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ
Đoàn đại biểu cùng thực hiện nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh dày lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Đến dự Lễ Giỗ Tổ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến; Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TP.HCM; TP Thủ Đức, các quận, huyện; nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân và kiều bào về tham dự Lễ Giỗ Tổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cho biết, hằng năm vào ngày Mùng 10 tháng 3, những người con đất Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Tổ tiên và những bậc tiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ THƠ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ THƠ

Theo Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP, thời gian qua, trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và đầy biến động; đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP đã “vùng dậy” mạnh mẽ để phục hồi kinh tế “hậu COVID”…

Điểm sáng nổi bật nhất của chương trình phục hồi kinh tế - xã hội của TP là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,03% so với kế hoạch đề ra từ 6 - 6,5%.

“TP triển khai và đạt kết quả bước đầu về thực hiện Chủ đề năm 2023; tập trung khởi động nhiều dự án quan trọng, tháo gỡ nhiều dự án vướng mắc kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe được đảm bảo, công tác giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, đa dạng. Công tác đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông”- Bà Yến phát biểu.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố đã nhận diện được khó khăn, quyết tâm vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tranh thủ nắm bắt cơ hội để kết thúc đà suy giảm và tăng tốc sớm hơn dự kiến.

“Với tinh thần vượt khó, bằng mọi giải pháp, TP sẽ thực hiện cao độ để Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” - Bà Yến nhấn mạnh.

Trong đó, TP tập trung đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và mời gọi doanh nghiệp đồng hành cùng TP; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, ứng dụng số để chuyển đổi mô hình, nâng cao hiệu quả; duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cụ thể thiết thực cho những người yếu thế, người nghèo nhằm “không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Đoàn đại biểu TP cùng đông đảo nhân dân TP tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Đoàn đại biểu TP cùng đông đảo nhân dân TP tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Bà Yến nhấn mạnh, ghi nhớ cội nguồn, biết ơn công lao của những người đi trước và luôn phải nhớ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Học tập tiền nhân, noi gương từ Đức Quốc Tổ, đời đời nhớ ơn tổ tông, cội nguồn, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ của TP mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cùng với toàn thể đồng bào cả nước, đồng bào ở xa Tổ quốc, nhân dân Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM siết chặt triệu đôi tay, triệu tấm lòng xưa nay: “Dù ai đi ngược về xuôi - Nhờ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.

Sau khi tiến hành các nghi lễ, các đại biểu cùng Nhân dân TPHCM tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền; dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Các đại biểu dự lễ và dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu dự lễ và dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu dự lễ và dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu dự lễ và dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: VÕ THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm