TP.HCM nghiên cứu miễn học phí cho học sinh: Rất ủng hộ!

(PLO)- Người dân mong chính sách miễn học phí cho học sinh sớm được triển khai vì rất nhân văn và thiết thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, tại buổi làm việc giữa Thường trực UBND TP.HCM và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề cập tới kế hoạch miễn học phí cho học sinh công lập trên địa bàn. Ông nhấn mạnh TP sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề này dựa trên cân đối ngân sách và các quyết định.

Nói về vấn đề này, nhiều người dân cho rằng đây là chính sách đầy tính nhân văn và rất thiết thực. Đồng thời mong muốn chính sách sớm được đưa vào thực hiện để hỗ trợ bà con.

Đầy tính nhân văn

Từ phương diện của một phụ huynh, bạn đọc Hồ An bày tỏ sự ủng hộ: “Đây là chính sách nhân văn, rất nhiều gia đình cần sự trợ giúp của chính quyền. Nền giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đất nước, cần quan tâm để nhiều trẻ em được đến trường hơn”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Tuyết Lan viết: “Tôi ủng hộ, đầu tư ngân sách vào giáo dục không bao giờ sợ lỗ. Có thể xem đây là bước tiến mới trong giáo dục, trẻ em được đến trường, phụ huynh đỡ nặng các khoản thu chi, rất đồng tình”.

Tương tự, bạn đọc Quang Anh tham gia: “Rất ý nghĩa, mong chính sách miễn học phí sẽ giúp thể hệ trẻ nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Ngoài ra, khi nhận được sự ưu đãi của chính quyền thì cần góp công, góp sức để phát triển đất nước”.

còm_học phí.gif
Vấn đề miễn học phí cho học sinh của TP.HCM nhận được nhiều sự đồng tình của người dân. Ảnh: VÕ THƠ

Mong sớm thực hiện

Nói về vấn đề trên, bạn đọc Nguyễn Trung cho biết: “Tôi mong chính sách này sớm được triển khai để làm tiền đề cho sự phát triển trong giáo dục. Rất nhiều trẻ em không được đến trường vì hoàn cảnh khó khăn, có thể xem đây là cơ hội để cứu một cuộc đời”.

Chung mong muốn, bạn đọc Trần Cường chia sẻ: “Xin cảm ơn! Mong sao TP.HCM sớm thực hiện chính sách miễn học phí cho phụ huynh, học sinh bớt đi gánh nặng, nhất là phụ huynh lao động. Nếu được, vẫn mong chính quyền can thiệp vào các khoản thu phí “phát sinh” của nhà trường”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Ngô Hân viết: “Tôi đề nghị làm ngay và liền vì rất thực tế, tôi rất vui vì có một chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên thực tế học phí chỉ là một khoản nhỏ trong tổng chi phí học tập, bao gồm: quỹ trường, quỹ lớp, phí xây dựng,... Mỗi thứ một ít nhưng gom lại cũng thành một khoản tiền khá nhiều”.

Hiện nay, theo Luật Giáo dục, chỉ có bậc tiểu học được miễn học phí. Đối với các cấp học khác, từ năm học 2022-2023, TP.HCM áp dụng mức thu mỗi tháng từ 100.000 – 300.000 đồng/tháng, tùy theo cấp học.

Từ năm 2015 đến nay, TP.HCM luôn áp dụng mức học phí thấp nhất theo khung của Nghị định 81 do Chính phủ quy định. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch -19, năm học 2021-2022, TP.HCM đã miễn, hỗ trợ học phí cho tất cả học sinh với kinh phí cấp bù khoảng 960 tỷ đồng.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm