TP.HCM phấn đấu năm 2024 cấp đủ sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo

(PLO)- Từ năm 2005 đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét, trình công nhận và cấp được hơn 802 sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 25-10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng) cho các cơ sở tôn giáo.

cấp sổ hồng cho cơ sở tôn giáo
Sở TN&MT tổ chức lễ trao sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP chia sẻ: "Hôm nay, sở trao sáu sổ hồng cho sáu cơ sở tôn giáo nhằm để các cơ sở tôn giáo thực hiện các quyền của mình trong việc sử dụng đất.

trao sổ hồng cho tổ chức tôn giáo
Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở TN&MT trao sổ hồng cho cơ sở tôn giáo. Ảnh: NC

Ngày 9-8 vừa qua, sở cũng đã tổ chức trao 30 sổ cho 30 cơ sở tôn giáo. Trong công tác cấp sổ cho các cơ sở tôn giáo, từ năm 2005 đến nay sở đã xem xét, trình công nhận và cấp được hơn 802 sổ cho các cơ sở tôn giáo, với diện tích hơn 2.000.000m2.

Hiện quá trình xem xét cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo vẫn còn gặp một số vấn đề liên quan như quy hoạch, ranh đất... Sở TN&MT mong muốn sớm cấp giấy cho các cơ sở tôn giáo nhằm giúp cho các cơ sở được thực hiện các quyền của mình như xây dựng, sửa chữa.

"Có những cơ sở tôn giáo đã sử dụng đất rất lâu, có nhu cầu, điều kiện sửa chữa lại cơ sở nhưng lại không có sổ hồng, điều này chính là những trăn trở của chúng tôi. Sở TN&MT xác định nhiệm vụ cấp sổ cho các đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm, sở sẽ cố gắng trong năm sau sẽ giải quyết cấp sổ đầy đủ cho các cơ sở tôn giáo" - ông Thắng nói.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huyền Ý, Trụ trì Chơn Đức Thiền Viện vui mừng khi nhận được sổ hồng. Thượng tọa gửi lời cảm ơn với Sở TN&MT cùng các đơn vị có liên quan đã hỗ trợ trong việc cấp sổ.

"Tôi rất xúc động khi nhận được sổ, tối qua khi nhận được tin sáng nay nhận giấy chứng nhận tôi không ngủ được. Thiền Viện đã tồn tại 100 năm, hôm nay mới được công nhận, đây chính là dấu mốc lớn cho chúng tôi" - Thượng tọa Thích Huyền Ý xúc động nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm