TP.HCM: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 và trẻ dưới 12 tuổi gặp khó

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, việc tiêm vaccine mũi 4 có khó khăn vì nhiều người dân thấy tình hình dịch bệnh tạm ổn nên ngại không muốn tiêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-6, UBND TP.HCM đã họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022.

Phát biểu tại buổi họp, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện nay vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cung cấp cho TP.HCM rất nhiều. “Bộ Y tế không nhận trả lại nữa, từ chối trả lại” – ông Thượng nói và cho biết Sở Y tế sẽ tham mưu UBND TP phân bổ về quận, huyện.

Buổi họp do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng chủ trì. Ảnh: Trung tâm báo chí

Buổi họp do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng chủ trì. Ảnh: Trung tâm báo chí

Theo ông Thượng, nếu TP tiêm đủ liều cho người dân rồi mà vaccine vẫn còn thì không sao, nhưng nếu tiêm không hết mà để dịch bùng lên thì TP phải chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Thượng, TP đã tiêm gần 400.000 liều vaccine (chiếm hơn 1/3) cho đối tượng 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; tiêm đạt 90% mũi 1 đối với trẻ em 12-14 tuổi; nhóm nguy cơ cao đạt tỉ lệ tiêm mũi 3 khá cao, còn mũi 4 mới triển khai nên tỉ lệ còn thấp (dưới 1%).

Giám đốc Sở Y tế mong các quận, huyện vận động bà con tiêm vaccine.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, phát biểu. Ảnh: Trung tâm báo chí

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, phát biểu. Ảnh: Trung tâm báo chí

Ông Tăng Chí Thượng cũng thông tin, điều lo ngại nhất thời điểm này là dịch sốt xuất huyết với số ca nặng tăng gấp bảy lần so với năm ngoái, khả năng năm nay sẽ có dịch lớn theo chu kì.

UBND TP liên tục chỉ đạo các quận, huyện tăng cường phòng chống dịch, diệt lăng quăng, cần phát huy tinh thần như tinh thần của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhìn nhận tình hình dịch bệnh của TP có tiến triển tốt nhưng nền tảng này có một phần từ việc tiêm vaccine vào cuối năm 2021 đạt kết quả tốt. Hiệu lực vaccine đang còn nhưng sẽ giảm dần thời gian.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Trung tâm báo chí

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Trung tâm báo chí

Theo ông Đức, thời gian qua việc tiêm vaccine có vấn đề liên quan đến tâm lý người dân. Ông dẫn chứng tỉ lệ tiêm mũi 3 nằm trong tốp giữa, nhưng tiêm vaccine trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt tỉ lệ khá thấp do nhiều phụ huynh chưa đồng thuận.

“Tiêm mũi 4 có khó khăn, nhiều người dân thấy tình hình dịch bệnh yên ổn nên ngại không muốn tiêm” – ông Đức nêu.

Ông đề nghị ngành y tế phối hợp với ngành thông tin và truyền thông, cùng quận, huyện thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động.

Ông Đức cũng nhìn nhận việc tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh nhóm A có tính chất bắt buộc, Sở Y tế cần làm việc lại với Bộ Y tế, xin ý kiến pháp lý để triển khai tốt hơn.

Dịch bệnh được kiểm soát tốt

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tình hình dịch bệnh được TP tiếp tục kiểm soát tốt, đồng thời từng bước kiểm soát hoạt động y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hai trụ cột chính gồm chăm sóc F0 tại nhà và điều trị tại các cơ sở điều trị.

Hiện TP cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người dân trên địa bàn, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, đảm bảo bao phủ mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên; tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12-17 tuổi; tổ chức tiêm tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển; tiếp tục tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo Kế hoạch đề ra….

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm