TP.HCM vận động xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho người nghèo

(PLO)-Tổ chức MTTQ các cấp TP vừa phát động xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo với trị giá 23 tỷ đồng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị Sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, nguồn ủng hộ cứu trợ TP năm 2022 và công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cho biết năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, mang lại hiệu quả cao.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VT
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VT

“Tính từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được số tiền hơn 309 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ là hơn 6,7 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” là hơn 56 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” chăm lo hơn 265 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ là hơn 33,7 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” là hơn 41 tỷ đồng, công tác chăm lo tết với hơn 500.000 suất quà, trị giá hơn 233 tỷ đồng".

Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ nhà tình thương, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, những hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo qua những công trình Nhà văn hóa Đa năng, công trình máy lọc nước, đóng chai tự động tại Vùng 4...

Qua đó góp phần chăm lo tốt công tác hậu phương quân đội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của người dân, tiếp thêm động lực và tạo điều kiện để người nghèo có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tham dự hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao những kết quả đạt được, nhiều hoạt động thiết thực đi sâu vào đời sống nhân dân, huy động được sự tham gia của toàn xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương những nỗ lực và thành tựu đạt được trong năm qua. Ảnh: VT

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương những nỗ lực và thành tựu đạt được trong năm qua. Ảnh: VT

“Công tác quản lý các nguồn Quỹ đảm bảo đúng quy định, Kiểm toán nhà nước đánh giá cao công tác vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, chưa xảy ra tình trạng thất thoát, tiêu cực” - Ông Hải biểu dương.

Phó Bí thư đặc biệt ấn tượng với kết quả vận động ủng hộ Quỹ vượt chỉ tiêu đề ra; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, giải pháp thiết thực, hiệu quả được triển khai phù hợp với từng địa phương đã góp phần giúp người dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững; công tác cứu trợ thiên tai….

Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải đề nghị thời gian tới, MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm nghiên cứu để đổi mới nội dụng phương thức hoạt động các nguồn Quỹ, đồng thời phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, giữ vững quốc phòng an ninh…

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, TP Thủ Đức đăng ký thực hiện công trình xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo. Ảnh: VT
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, TP Thủ Đức đăng ký thực hiện công trình xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo. Ảnh: VT

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng những đóng góp của các đơn vị, tổ chức đã giúp cho việc quản lý, điều hành, sử dụng nguồn Quỹ luôn đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

“Năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng bằng sự nỗ lực, trách nhiệm và tình cảm của toàn bộ hệ thống đã chăm lo tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang… để không ai bị bỏ lại phía sau” - bà Yến ghi nhận.

Bà Yến cho biết, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, trao đổi, phân tích những vấn đề tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua để có những nội dung, mô hình, giải pháp, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động, quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ và công tác chăm lo Tết, tạo sự tin tưởng và ủng hộ trong nhân dân.

Tại hội nghị đã tuyên dương những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, vận động ủng hộ các nguồn quỹ trong năm 2022 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ảnh: VT
Tại hội nghị đã tuyên dương những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, vận động ủng hộ các nguồn quỹ trong năm 2022 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ảnh: VT

Hội nghị đã phát động thực hiện xây dựng công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, sẽ sửa chữa, xây mới 500 căn nhà cho hộ nghèo với trị giá 23 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Tính đến giờ, đã đăng ký xây dựng, sửa chữa 397 căn nhà trị giá gần 16 tỷ 778 triệu đồng.

Những nội dung hoạt động trọng tâm năm 2023

1. Đối với công tác cứu trợ thiên tai, dịch bệnh:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. Vận động, quyên góp ủng hộ cứu trợ thiên tai, dịch COVID-19, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc huy động các nguồn ủng hộ.

2. Đối với công tác Vì người nghèo:

Tập trung vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo các nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện ký kết Chương trình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

3. Đối với hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc và công tác hậu phương quân đội:

Tăng cường công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Tổ chức Đoàn Đại biểu TP đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các điểm đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

4. Đối với hoạt động chăm lo Tết:

Xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 với phương châm “không hộ nghèo nào không được đón tết cổ truyền của dân tộc”...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm