Gặp PV ở công viên, bà PTN (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nói: “Tôi có quen một ông thầy chuyên bấm huyệt chữa bệnh trong chùa ở quận 4. Nghe tôi bị tiểu đường nặng, thầy giới thiệu trái cây viết ăn vào chữa được bệnh tiểu đường và các bệnh nan y khác. Từ đó, tôi thông tin lại cho một số người bạn và họ đã cùng ăn với tôi. Tôi chưa thấy có tác dụng và cũng không biết nếu ăn nhiều có hại gì không?”.
BS Đàm Văn Hưng, Trưởng khoa Đông y BV Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết: “Cây viết tên khoa học Mimusops elengi, thuộc họ Sapotaceae, là loại cây trồng cảnh quan đô thị, cây kiểng. Cây viết không có tên trong danh mục các loài cây thuốc chữa bệnh y học cổ truyền và y học hiện đại. Hiện nay, trái cây này chưa được nghiên cứu để xếp vào loại cây thuốc chữa bệnh nên đây chỉ là tin đồn. Khi chưa biết tác dụng của loại cây này, người dân không nên ăn”.
NGUYỄN HIỀN