Trại giam Xuân Lộc tha tù cho 210 phạm nhân trước ngày giao thừa

(PLO)- 210 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc đã được giảm hết thời hạn tù còn lại và được trả tự do ngay trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tòa án về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 1-2024.

Video: Trại giam Xuân Lộc tha tù cho 210 phạm nhân trước ngày giao thừa
trai-giam-xuan-loc-tha-tu-cho-210-pham-nhan-truoc-them-nam-moi-1.JPG
Cán bộ trại giam Xuân Lộc trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đó, trong đợt này Trại giam Xuân Lộc có 210 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành tù còn lại, 1.139 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

trai-giam-xuan-loc-tha-tu-cho-210-pham-nhan-truoc-them-nam-moi-3.jpg
Các phạm nhân được giảm hết thời hạn tù còn lại. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng với lễ công bố quyết định, ngay trong sáng 7-2 (27 Tết), cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để trả tự do cho 210 phạm nhân kịp về nhà đón tết.

Ghi nhận của PLO, sáng 7-2, sau khi nhận quyết định tha tù, 210 phạm nhân đã nhận tư trang, tiền cùng các vật dụng cần thiết và được trại giam Xuân Lộc bố trí xe đưa ra Bến xe Xuân Lộc để về nhà.

trại giam xuân lộc
Các phạm nhân hoàn tất các thủ tục trước khi được trả tự do. Ảnh: VÕ TÙNG.

Trước đó, Trại giam Xuân Lộc cũng đã công bố quyết định tha tù trước hạn có điều kiện cho bảy phạm nhân.

Trại giam Xuân Lộc đã cấp giấy chứng nhận, cấp quần áo, tiền ăn, tiền tàu xe, tiền tái hòa nhập cộng đồng cho bảy phạm nhân có quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định, hướng dẫn, đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm