Trái vải thiều Việt 'bay' đến thành phố Houston, Mỹ

(PLO)- Theo Bộ Công Thương, vải thiều tươi đang được bán đồng loạt các chợ Châu Á, nhiều siêu thị lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Công ty LNS International Corporation (nhà nhập khẩu) và Công ty L&V Food Supply (nhà phân phối) có trụ sở tại Houston, Texas -Hoa Kỳ phối hợp đưa lô hàng vải thiều tươi đầu vụ 2023 của tỉnh Bắc Giang đã đến TP.Houston ngày 20-6 bằng đường hàng không.

Theo đó, vải thiều tươi Việt Nam đang được bán đồng loạt các chợ Châu Á cùng nhiều siêu thị lớn tại TP. Houston như Tân Bình, Việt Hoa, Linda’s Tropical Fruits, Ca Mau,….

Vải thiều tươi Việt Nam đã được bày bán ở các chợ Châu Á, siêu thị lớn tại TP Houston. ẢNH: Bộ Công Thương

Vải thiều tươi Việt Nam đã được bày bán ở các chợ Châu Á, siêu thị lớn tại TP Houston. ẢNH: Bộ Công Thương

Đại diện Công ty LNS cho biết, để tiếp nối thành công bước đầu của việc đưa vải thiều tươi Bắc Giang vào Mỹ bằng đường hàng không, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để đưa vải tươi, các loại nông sản Việt Nam đến nhiều tiểu bang Hoa Kỳ ngay trong tháng này.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston-Texas, từ cuối năm 2020 đã hướng dẫn nhiều doanh nghiệp (DN) Việt liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và các đối tác Hoa Kỳ thúc đẩy các hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại trái vải.

Hỗ trợ DN đưa vải thiều tươi nói riêng, các lô hàng nông sản nói chung sang thị trường Hoa Kỳ bằng đường hàng không.

Theo ông Quyền, để xuất khẩu thành công các lô hàng với số lượng lớn và ổn định sang thị trường Hoa Kỳ, vai trò của các đối tác nhập khẩu, phân phối, vận tải, dịch vụ liên quan rất quan trọng.

Ngoài giá trị các thương hiệu, DN cần đảm bảo tính chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ trong chiến lược quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu và các loại hàng hoá trước khi xuất khẩu.

Đặc biệt, nghiên cứu kỹ để định giá bán phù hợp trên cơ sở so sánh lợi thế cạnh tranh với hàng hoá cùng loại tại thị trường… rất cần thiết.

Theo Bộ Công Thương, những năm qua bà Jolie Nguyễn, CEO Công ty LNS là một trong những doanh nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam- Hoa Kỳ.

Sự phối hợp của các DN gốc Việt trong phân phối sản phẩm tại các siêu thị và chợ Châu Á đã đóng góp cho thành công chung của hoạt động xuất nhập khẩu song phương cũng như đưa hàng Việt sang Mỹ ngày càng nhiều hơn.

Hơn nữa, những đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các với Bộ ngành, UBND và Sở Công Thương các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên…các DN vận tải, kiểm định, chiếu xạ đã triển khai đồng bộ các hoạt động. Qua đó, giúp DN và đối tác ký kết biên bản ghi nhớ về xuất khẩu nông sản theo vụ mùa (gồm trái vải tươi).

Đặc biệt, sự đóng góp của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, các đối tác thương mại, dịch vụ liên quan góp phần quan trọng trong việc thành công đưa nông sản Việt sang Hoa Kỳ.

UBND và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đã tích cực tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại giúp các đối tác ký kết biên bản ghi nhớ với DN, hiệp hội liên quan…

Hiện nay, vải thiều Bắc Giang đang trở thành thương hiệu nổi tiếng, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc, từng bước vững tiến vào thị trường Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm