Trang nghiêm lễ chào cột mốc chủ quyền tại cửa khẩu Tịnh Biên

Đây là một trong những hoạt động chính, nổi bật nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Sau lễ chào cột mốc chủ quyền là phần chứng kiến tuần tra chung biên giới.

Buổi lễ có sự chứng kiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Niêng Phat -Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng đại diện chính quyền, ban ngành lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân biên giới hai nước.

Cột mốc 275, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang, Việt Nam) - Phnom Den (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) được khánh thành ngày 26-12-2015.

Ngay sau lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung biên giới, đại biểu hai nước Việt Nam - Campuchia đã tiến hành trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu là lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đây là công trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xây tặng cho nhân dân hai khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) và ấp Tà Rưng, xã Phnum Đen, huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo (Campuchia) nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra lần cuối trước khi bắt đầu nghi thức chào cột mốc chủ quyền.

Trước thời điểm diễn ra nghi thức chào cột mốc chủ quyền.

Trang nghiêm lễ chào cột mốc chủ quyền tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Đại tướng Niêng Phat, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Đại biểu hai nước trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.