Trang Nhung: "Tút nhan sắc chẳng có gì to tát"

- Từng gặp sự cố lộ ngực khi chụp ảnh nhưng chị vẫn thường xuyên ăn mặc gợi cảm khi xuất hiện trước công chúng. Chị không ngại sẽ bị khán giả soi mói hoặc phê bình sao?

- Tôi muốn mọi người nhìn mình như một cô gái đa phong cách. Tất nhiên tôi cũng hướng tới việc xây dựng hình ảnh người đẹp gợi cảm. Tôi tự thấy mình mặc trang phục không hở quá nhiều. Theo tôi, mình có ưu điểm gì thì nên tận dụng miễn sao đừng quá lố bịch là được.

Trang Nhung: "Tút nhan sắc chẳng có gì to tát" ảnh 1
Diễn viên, người mẫu Trang Nhung.

- Chị trả lời thế nào khi có người cho rằng chị đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được hình thể đẹp như hiện tại?

- Tôi được khen có hình thể cân đối từ khi chưa làm người mẫu. Trở thành người của công chúng thì tôi biết cách chăm chút nhan sắc hơn trước và được nhiều người khen ngày càng đẹp ra. Ngoài tôi thì nhiều người đẹp khác khi mới vào nghề nhìn cũng rất bình thường nhưng qua thời gian thì họ đã đẹp dần lên đó thôi. Mọi người không quan sát cả một quá trình mà chỉ so sánh ngày đầu tiên người ta mới chân ướt chân ráo xuất hiện và hình ảnh bây giờ để nói rằng họ sửa nhan sắc. Về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ thì theo tôi không có gì là xấu nếu sử dụng ở mức độ vừa phải. Tôi xem trọng vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ vì nó giúp mình giữ được cái duyên và thần thái riêng. Nhưng khi cần thì đi tút tát lại một chút những điểm chưa hài lòng trên cơ thể cũng chẳng có gì là quá to tát cả.

- Gần đây chị thường xuất hiện bên cạnh một người đàn ông mới. Vậy chuyện tình cảm của chị hiện tại thế nào?

- Trong cuộc sống nếu biết trước mọi việc thì ai cũng giàu có, hạnh phúc cả. Tôi và bạn trai cũ không có duyên phận nên cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Hết duyên hết nợ thì có cố gắng cũng không thể ở bên nhau nữa. Tuy tình cảm đã tan vỡ nhưng tôi vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp đã có với người ấy. Tôi mong anh có cuộc sống tốt và yên bình. Tôi cảm nhận được tình cảm của anhh ấy là chân thành nhưng một mối quan hệ muốn đi đến đích thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ chúng tôi chưa có đủ những điều đó. Bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện đã qua nữa. Tôi chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều mới mẻ cuộc sống đưa đến một cách vui vẻ nhất.

Thời gian này mọi người thấy tôi đi với ai cũng nghĩ là bạn trai mới. Thực ra, ngoài người yêu tôi vẫn có những người bạn khác phái trong công việc. Tôi rất muốn công khai bạn trai nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Tính tôi nghiêm túc trong tình cảm nên một thời gian nữa khi mối quan hệ đủ vững chắc, tôi sẽ chia sẻ với khán giả.

Trang Nhung: "Tút nhan sắc chẳng có gì to tát" ảnh 2
Cô thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục gợi cảm, khoe tối đa vòng một đầy đặn, sexy.

- Chị đã nổi tiếng nên bỏ rơi người yêu cũ?

- Tôi là người sống tình nghĩa trọn vẹn nên chẳng bao giờ phải lo ai nói gì về mình. Quan niệm trong tình yêu của tôi là nếu phải chia tay thì tôi cũng không bao giờ nuối tiếc hay hối hận về những chuyện đã qua. Ai nói gì tôi mặc kệ. Tôi tin những người thực sự thân thiết họ sẽ hiểu mình. Đã có lúc tôi cảm thấy rất buồn chán vì miệng lưỡi và lời đồn của dư luận nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng không thể ngăn được thị phi trong thiên hạ. Mình cứ sống tốt rồi sẽ nhận được quả ngọt từ cuộc sống.

- Hiện tại mối quan hệ của chị và bạn trai cũ thế nào?

- Khi còn yêu nhau chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nên dù đã chia tay tôi vẫn nghĩ về anh ấy rất tốt đẹp. Nhưng với tôi đã xa nhau thì không nhất thiết phải là bạn của nhau nữa và cũng không cần phải gặp nhau để chia sẻ về cuộc sống, tình cảm hiện tại thì mới là đẹp đẽ, cao thượng. Cái đẹp ở đây theo tôi là suy nghĩ thật sự dành cho nhau.

- Bận rộn với nhiều hoạt động nghệ thuật, chị dành thời gian cho tình yêu và gia đình thế nào?

- Tôi quan niệm gia đình luôn là số một. Đi đâu, làm gì tôi cũng nghĩ đến người thân, người yêu của mình và tận dụng thời gian tối đa dành cho họ. Công việc bận rộn khiến tôi phải đi nhiều, đi xa nhưng khi được rảnh rỗi tôi lại tranh thủ về ăn cơm với bố mẹ, anh chị. Gia đình tôi ai cũng sống tình cảm và yêu thương nhau. Mặc dù cuộc sống vật chất thì chưa giàu có gì lắm nhưng tôi thấy mình không bị thiếu thốn tình cảm bao giờ. Mẹ và các chị gọi điện hàng ngày để nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp tôi yên tâm làm việc tốt hơn.

- Tham gia cả ba lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc và thời trang, chị có sợ dàn trải sự đầu tư sẽ khiến công việc không hiệu quả?

- Tôi muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ đa tài nhưng bây giờ thì chỉ tập trung cho ca hát chứ không ôm đồm cùng lúc ba việc. Thời gian này tôi không nhận tham gia phim nào để dồn sức vào làm album, luyện thanh và vũ đạo. Tôi muốn mình sẽ là một trong những người mẫu xóa tan được định kiến của số đông khán giả rằng người đẹp đi hát chỉ là a dua, theo phong trào... Tôi sẽ cố gắng từng bước để làm mọi thứ thật nghiêm túc.

Trang Nhung: "Tút nhan sắc chẳng có gì to tát" ảnh 3
Sau nghề người mẫu rồi diễn viên, cô lại tiếp tục thử sức với cả sân khấu ca nhạc.

Sau khi có sản phẩm đầu tay, tôi mới chính thức ra mắt khán giả trong vai trò ca sĩ. Tôi đã nhận lời tham gia một số chương trình ca nhạc nhỏ để quen sân khấu. Vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ khi phải vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy và nói thật tôi chưa cảm thấy hài lòng với những gì mình thể hiện.

- Chị thấy khán giả phản hồi thế nào khi nghe mình hát?

- Trong mỗi chương trình, tôi đều quan sát phản ứng của khán giả rất kỹ. Nói một cách khách quan thì một nửa khán giả ủng hộ tôi và một nửa thì không. Tôi cũng bị áp lực khá nhiều nhưng tự nhắc mình phải bản lĩnh, biến áp lực thành động lực. Tôi cần những lời góp ý chân thành của mọi người để cố gắng hơn nữa. MV Quen thuộc của tôi ra mắt nhận được nhiều lời khen về hình ảnh nhưng giọng hát vẫn bị chê. Cũng có một số người khen ngợi, động viên rằng tôi chưa qua đào tạo bài bản đã hát được như vậy là tốt rồi. Hy vọng khi chính thức đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, tôi sẽ tạo được bất ngờ cho khán giả cả về hình ảnh và giọng hát.

- Nhìn lại chặng đường đã đi, chị thấy mình tiến nhanh hay chậm trong showbiz?

- Làm nghệ thuật không thể mong một sớm một chiều sẽ gặt hái thành công mà phải có lòng đam mê, kiên trì cùng sự nỗ lực rất lớn của bản thân người nghệ sĩ. Tôi thấy mình có bước tiến khá nhanh trong 6 năm bước chân vào showbiz nhưng vẫn mong có thể phát triển hơn nữa. Tôi không đặt ra tiêu chuẩn mình phải thế này hay thế kia bởi nhiều khi sự thành công còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn, thời thế. Thời thế đến thì từ một người vô danh cũng có thể trở nên nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ lặng lẽ hoạt động nhiều năm không ai biết nhưng khi gặp dịp họ bất ngờ tỏa sáng và trở thành ngôi sao nhiều người biết. Tất nhiên đó phải là những người thật sự có tài thì mới sáng bền được.

Theo Hương Giang (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm