Tranh chấp biển Đông: Bốn nước ASEAN cần có tiếng nói chung

Philippines quyết tâm vận động một cuộc gặp giữa bốn nước ASEAN cùng tranh chấp biển Đông với Trung Quốc (Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam) nhằm tìm tiếng nói chung.

Ông cho biết Philippines muốn đối thoại với ba nước trước khi diễn ra hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Myanmar vào tháng 8. Nỗ lực đối thoại giữa bốn nước diễn ra từ tháng 12-2012 đến nay chưa có kết quả. Hồi tháng 2, Philippines chủ trì một cuộc gặp nhưng Brunei không tham dự. Brunei tiếp tục vắng mặt tại cuộc gặp ở Malaysia hồi tháng 3 với lý do cuộc gặp không phục vụ quyền lợi quốc gia của Brunei. Đầu tháng 7, ông Albert del Rosario đã đến thăm Brunei, Indonesia và Việt Nam.

Quyền Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cho biết Thái Lan mong muốn tình hình biển Đông giảm căng thẳng, Thái Lan muốn thấy các bên liên quan cùng thực hiện các biện pháp xây dựng niềm tin và kiềm chế không gây căng thẳng. Ông cho biết Thái Lan đang có nhiều hoạt động hỗ trợ cho sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, đặc biệt mong muốn hai bên thống nhất được Bộ Quy tắc về ứng xử trên biển Đông.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm