Trao giải cuộc thi tranh vẽ về chủ đề mũ bảo hiểm của học sinh

(PLO)-  Học sinh từ 5 trường tham gia dự án đã tham gia hoạt động thi vẽ tranh với chủ đề: 'Đội mũ bảo hiểm đúng cách – hành trang an toàn cho em'. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, Quỹ AIP phối hợp với Ban An toàn giao thông và Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sự kiện trao giải cuộc thi tranh vẽ về chủ đề mũ bảo hiểm của học sinh.

Sự kiện đánh dấu những kết quả đã đạt được trong dự án Hành trang an toàn do Quỹ UPS tài trợ.đội mũ

Theo đó, trong giai đoạn III của dự án Hành trang an toàn (2021-2022), có 62% học sinh thuộc nhóm khuyết tật và dân tộc thiểu số. Các em ít có cơ hội được tham gia các hoạt động giao thông an toàn.

Học sinh thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách. Ảnh: VT

Học sinh thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách. Ảnh: VT

Việc cung cấp mũ bảo hiểm và các chương trình giáo dục an toàn giao thông sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ các em trên hành trình đến trường.

Tháng 4 vừa qua, học sinh từ 5 trường tham gia dự án tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hoạt động thi vẽ tranh. Mỗi lớp được khuyến khích vẽ tranh với chủ đề: Đội mũ bảo hiểm đúng cách – hành trang an toàn cho em.

Tất cả học sinh được thoả sức sáng tạo nên những chiếc mũ bảo hiểm an toàn theo suy nghĩ của chính các em.

Những bức tranh đã thể hiện đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách có thể bảo vệ sinh mạng của chính người sử dụng. Bên cạnh đó, những bức tranh này cũng thể hiện tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho phụ huynh về kỹ năng tham gia giao thông an toàn và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách.

“Tôi rất vui khi nhìn thấy các em học sinh đã học được rất nhiều kỹ năng về an toàn giao thông. Những điều học được sẽ theo các em trong suốt cuộc đời"- bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - Phó phòng Thông quan kiêm Phó ban Cộng đồng Công ty Cổ phần UPS Việt Nam nói.

Ông Squall Wang - Giám đốc Điều hành UPS Việt Nam bày tỏ: Nếu chúng ta muốn thay đổi xã hội một cách bền vững, chúng ta cần tạo điều kiện cho các em học sinh được chủ động ngay từ khi các em còn nhỏ. Hôm nay là dịp giúp các em học sinh chia sẻ suy nghĩ của mình.

Ông Phạm Công Huấn - Chánh VP Ban ATGT trao giải tại sự kiện. .Ảnh: VT

Ông Phạm Công Huấn - Chánh VP Ban ATGT trao giải tại sự kiện. .Ảnh: VT

"Việc các em học sinh thể hiện kiến thức về an toàn giao thông qua tranh vẽ là một thành công của dự án Hành trang an toàn. Đối với UPS, chúng tôi rất tự hào khi cùng đồng hành với Quỹ AIP để giúp các em học sinh được tự chủ ngay từ cấp tiểu học”- ông Squall Wang cho hay.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, là người bảo vệ cho các thế hệ tương lai, chúng ta có trách nhiệm phải đảm bảo rằng mỗi em học sinh đều phải được an toàn trong hành trình đến trường.

"Chúng ta phải cùng nhau thực hiện điều này. Nếu chỉ một mình thì chúng ta không thể hy vọng sẽ đạt được kết quả”- ông Thịnh nói.

Dự án Hành trang an toàn được Quỹ AIP thực hiện tại Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, hướng tới các em học sinh tiểu học và người sử dụng xe máy tại các khu vực có rủi ro cao về an toàn giao thông.

Mục tiêu của dự án là góp phần giảm thương vong và tử vong cho trẻ em và nhóm người dễ bị ảnh hưởng khi tham gia giao thông thông qua trao tặng mũ bảo hiểm và giáo dục về an toàn đường bộ, kết hợp với truyền thông vận động chính sách và nâng cao nhận thức của giới trẻ và cộng đồng cũng như các đơn vị ban/ngành về những hành vi tham gia giao thông thiếu an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm