Trao giải cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội' lần thứ II - 2023

(PLO)- Tác phẩm “Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể” của PGS Đinh Trọng Thịnh đã đạt giải nhất cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội" lần thứ II - năm 2023.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay có quy mô lớn hơn năm ngoái, được phát động vào ngày 26-4-2023 nhằm thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023 với UBND TP Hà Nội và chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10).

Ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Cuộc thi có số lượng tác phẩm đa dạng, chất lượng và sâu sắc. Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi (tăng 42% so với năm 2022), chọn đăng 120 bài viết trên chuyên mục “Hà Nội hôm nay” của Báo Điện tử Dân Việt.

ky-uc-ha-noi.jpeg
Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho tác phẩm “Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể” của PGS Đinh Trọng Thịnh.

“Nhiều tác phẩm dự thi có góc nhìn và cách tiếp cận mới về quá khứ của Thủ đô để kết nối với hiện tại, sự phát triển trong tương lai của Hà Nội. Trong đó, ký ức về thời bao cấp được nhiều tác giả gắn bó với Hà Nội lựa chọn” - Ông Định nói.

Theo đó, ban tổ chức trao giải nhất trị giá 20 triệu đồng cho tác phẩm “Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể” của PGS Đinh Trọng Thịnh; giải nhì trị giá 10 triệu đồng cho hai tác phẩm: “Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa Hồ Gươm” của PGS Hà Đình Đức và tác phẩm “Ký ức Hà Nội: Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi” của tác giả Lê Hồng Quang.

Ban tổ chức trao ba giải ba trị giá 7 triệu đồng/giải và năm giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm