Trên 20.000 tỉ đồng đầu tư vào Gia Lai

Tại đây, Thủ tướng biểu dương tỉnh trong bối cảnh khó khăn chung nhưng trong năm năm (2011- 2015) địa phương vẫn có những bước phát triển khá toàn diện.

Theo Thủ tướng, đặc thù của Gia Lai phù hợp để phát triển các ngành nông, lâm nghiệp và du lịch. Thủ tướng yêu cầu các bộ KH&ĐT, NN&PTNT, VH-TT&DL phối hợp với địa phương khẩn trương lựa chọn và đề xuất một số dự án đầu tư trọng điểm, có tính lan tỏa vào các lĩnh vực trên. Đồng thời đề xuất các cơ chế ưu đãi đặc biệt để Gia Lai tập trung đầu tư và thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn vốn khác nhau.

Với chủ đề “Gia Lai - Tiềm năng - Hợp tác - Phát triển”, hội nghị xúc tiến đầu tư vào Gia Lai có sự góp mặt của nhiều bộ, ngành, các lãnh sự quán cùng hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại hội nghị, đã có trên 30 dự án được quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn trên 20.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm