Tréo ngoe: Cây xanh 'phá nát' vỉa hè, vỉa hè 'bức' cây xanh

(PLO)- Nhiều cây xanh phá nát mặt đường vỉa hè ở các tuyến đường trung tâm TP.HCM, gây mất vẻ mỹ quan đô thị, hư hỏng vỉa hè, ảnh hưởng đến lối đi bộ của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết tình trạng nhiều cây xanh phát triển khiến các vỉa hè hư hỏng nặng. Một số gốc cây dù đã được xây khung bảo vệ xung quanh cũng không ăn thua.

Video: Tréo ngoe: Cây xanh 'phá nát' vỉa hè, vỉa hè 'bức' cây xanh.

Tình trạng này xảy ra ở các tuyến đường trung tâm thành phố gây mất mỹ quan đô thị, hư hỏng vỉa hè, ảnh hưởng đến lối đi bộ của người dân.

Ngược lại, việc được bao bởi một khối xi măng, bê tông dày đặc có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của , khiến cây đổ ngã gây nguy hiểm cho người dân.

Vỉa hè, mặt đường bị hư bởi cây xanh

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, quận 5), đường Trần Hưng Đạo (quận 1, quận 5), đường Hoàng Sa - đường Trường Sa (quận Tân Bình)… một số cây xanh phát triển khiến các vỉa hè hư hỏng nặng, thậm chí rễ cây còn lấn ra đường xe lưu thông.

nhiều cây xanh phá nát vỉa hè.jpg
Một cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương "phá nát" vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến lối đi bộ của người dân. Ảnh: HT-TM

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Yến Xuân (ngụ Tân Bình, TP.HCM) cho biết, hiện nay các tuyến đường trung tâm có nhiều cây to, gốc rễ của cây bị bao vây bởi xi măng khiến chúng bị bó buộc, không phát triển một cách bình thường. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến cây dễ đổ ngã.

“Nhiều cây đã rất lớn, được xây bao quanh một vòng xi măng như ranh giới với vỉa hè. Tuy nhiên, điều này không mang lại lợi ích, cây vẫn tiếp tục phát triển khiến vòng xi măng bị nứt, vỡ; thậm chí phá huỷ luôn cả vỉa hè. Rõ ràng cây xanh đang bị kìm hãm phát triển, chúng ta cần có biện pháp giải quyết vấn đề này.

Nếu đi dọc tuyến đường Trường Sa cũng có thể thấy nhiều cây xanh đè trúng các tủ điện làm nghiêng tủ điện sang một bên. Nếu không có giải pháp, sẽ còn nhiều vụ tai nạn đổ ngã cây xanh xảy ra” - chị Xuân cho hay.

nhiều cây xanh phá nát vỉa hè.jpg
Một cây xanh trên đường Hoàng Sa có dấu hiệu rễ trồi lên, làm hư vỉa hè. Ảnh: HT-TM

Chị Bảo Trân (ngụ quận 1, TP.HCM) cũng cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc đau lòng xuất phát từ cây xanh đổ ngã. Không chỉ làm thiệt hại về vật chất mà còn cả về người, đây là tình trạng đáng báo động.

“Tôi thấy, việc cây xanh phát triển phá vỡ vỉa hè cũng gây mất vẻ mỹ quan đô thị của TP. Tại đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây gốc rễ rất bự trồi lên cả mặt đất, thậm chí rễ cây còn tràn ra đường, khiến người dân lưu thông qua khu vực này cũng phải né, rất nguy hiểm nếu tay lái yếu. Tôi nghĩ chính quyền địa phương nên có phương án phù hợp để những vỉa hè, con đường không bị cây xanh phá nát” – chị Trân nói.

z5749234182751_20544aef4d61bff5021a58c97e7ca6c2.jpg
Cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 rễ cây mọc tràn ra đường. Ảnh: HT-TM

Nhiều giải pháp được thực hiện

Sau khi ghi nhận thực tế về tình trạng trên, PV đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM.

Trong văn bản phản hồi báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM, cho biết công ty thực hiện duy tu, chăm sóc cây xanh đường phố theo quy trình kỹ thuật; công tác tuần tra bảo vệ cây xanh được thực hiện hàng ngày trên địa bàn.

Do đó, về thực trạng mà người dân và PV phản ánh, Công ty Công viên Cây xanh có phát hiện “tình trạng cây xanh phát triển khiến các vỉa hè hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến lối đi bộ của người dân. Việc được bao bởi một khối xi măng, bê tông dày đặc có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển, khiến cây đổ ngã gây nguy hiểm".

Ngoài ra, phát hiện các khiếm khuyết, hư hại như: cây chết khô, cây nghiêng, sam, mục, bọng...

z5749234248816_afcd076c1ddc51bb914d59e8cda81378.jpg
Cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 khiến vỉa hè bị hư hỏng. Ảnh: HT-TM

Từ đó, Công ty Công viên Cây xanh TP cũng đã đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời (như phá vỡ xi măng, bê tông trám bít gốc cây; mé nhánh, cắt thấp, đốn hạ cây xanh có nguy cơ ngã đổ, tái lập mặt bằng vỉa hè...) nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Cũng theo văn bản phản hồi, hiện nay cây xanh trồng trên vỉa hè được lắp đặt bó vỉa bồn gốc cây theo mẫu được cơ quan thẩm quyền ban hành; ngoài ra, tại một số vỉa hè phù hợp sẽ thực hiện kết nối các bồn gốc cây để trồng mảng xanh nhằm mở rộng không gian cho rễ cây phát triển, góp phần tăng thêm mỹ quan đô thị và thấm, thoát nước mưa (bổ sung cho mực nước ngầm và giảm ngập nước).

z5749234145891_37eba4bdccc0be32a160186b5484a231.jpg
Một cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 gốc rễ rất bự trồi lên cả mặt đất. Ảnh: HT-TM

Trong thời gian qua, nhằm từng bước khắc phục nhược điểm của loại bó vỉa và kích thước bồn hiện hành, Sở Xây dựng đã có chủ trương và chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mở rộng và phủ vật liệu thấm nước bồn cây xanh.

Dù vậy, như những ghi nhận của PV về tình trạng "cây phá nát vỉa hè, vỉa hè bức cây", dường như các biện pháp kể trên vẫn chưa đạt được hiệu quả tối đa, đồng bộ.

Mong rằng trong thời gian sắp tới, các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan sẽ cùng chung tay để TP vừa có cây xanh, vừa tạo được mỹ quan đô thị.

Thường xuyên chăm sóc, duy tu hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.HCM

Căn cứ quy trình kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM triển khai thực hiện các công tác duy tu, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cây xanh theo kế hoạch do các Chủ đầu tư thông qua.

Công ty tăng cường công tác tuần tra cây xanh, đề xuất Chủ đầu tư biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cây xanh xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm