Hoa hậu Phương Lê hát chế lời Quốc ca, luật quy định xử lý ra sao?

(PLO)- Mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại phần livestream chế lời bài hát Quốc ca Việt Nam (Tiến quân ca) của Hoa hậu Phương Lê, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại phần livestream chế lời bài hát Quốc ca Việt Nam (Tiến quân ca) của Hoa hậu Quý bà Phương Lê. Cụ thể, Phương Lê hát “Đoàn quân Việt Nam đi trong lòng của má” với giọng điệu đùa cợt.

Đoạn video ngay sau đó nhận được nhiều sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng: "Không thể tưởng tượng được một người có sức ảnh hưởng như cô hoa hậu Phương Lê trên mạng xã hội lại có những lời lẽ, hát ca đùa cợt về Quốc ca Việt Nam như vậy. Mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm!”, “Không thể chấp nhận được, một bài Quốc ca thiêng liêng mà có thể chế lời, cười cợt”, “Sao lại có 1 hoa hậu có thể xuyên tạc lời bài hát Quốc ca như vậy?, Quốc ca là bài hát thiêng liêng với đất nước. Không thể chấp nhận được”,…

Trao đổi với PV, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hiện nay gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng bài Tiến quân ca cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Do đó, Quốc ca là tài sản của đất nước, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Việc sử dụng Quốc ca đã được Bộ văn hóa thể thao và du lịch hướng dẫn tại Văn bản Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL. Quốc kỳ, Quốc ca được xem là linh hồn của Dân tộc. Nó có tính thiêng liêng vô cùng đối với chúng ta.

Do đó, bất kỳ ai chế lời bài hát hoặc sử dụng không đúng hướng dẫn trên thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 351 về tội Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca với khung hình phạt là bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Cũng theo Luật sư Phát, mọi hành vi chế lời bài hát Quốc ca thì đều có thể xem là hành vi xúc phạm Quốc ca. Việc chế lời và hát một cách lung tung, vô tội vạ trên livestream có nhiều người theo dõi sẽ làm một số người xem bắt chước hát theo. Số lượng người xem càng nhiều thì mức độ ảnh hưởng, bắt chước càng lớn. Vì vậy, cơ quan chức năng cần xem xét xử lý nghiêm để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Hiện PV đang liên hệ cho nữ hoa hậu để phản hồi về đoạn clip trên, nhưng chưa hệ liên hệ được. PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Được biết, Hoa hậu Phương Lê sinh năm 1979 (quê ở Trà Vinh). Cô nổi tiếng từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016.

Năm 2017, Phương Lê giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới.

Trao đổi với PLO, Bà Võ Thị Thu Sương, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM cho biết Hiện Sở đã nắm thông tin và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vụ việc theo quy định.

Chưa có quy định cụ thể về phạt hành chính hành vi xúc phạm Quốc ca

Riêng trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) thì hiện nay chưa có quy định cụ thể để xử phạt các hành vi vi phạm có tính chất xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Hiện hành vi trên mới được bổ sung, quy định trong Dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh mạng. Điều này là rất cần thiết.

Cụ thể, Điều 7 dự thảo Nghị định quy định:

- Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi phát tán thông tin có nội dung xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc;

- Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi làm ra thông tin có nội dung xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc;

- Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi làm ra và phát tán thông tin có nội dung xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

ThS NGUYỄN NHẬT KHANH,

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM

Hoa hậu Phương Lê hát chế lời Quốc ca.jpg
Hoa hậu Quý bà Phương Lê sinh năm 1979 (quê ở Trà Vinh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm