Treo thưởng giết chủ tuần báo Pháp Charlie Hebdo

Ông này nói sẵn sàng tặng 100.000 USD cho gia đình anh em nhà Kouachi đã tấn công báo Charlie Hebdo và tên Amédy Coulibaly đã bắt cóc con tin trong tiệm thực phẩm Do Thái. Hồi tháng 9-2012, Ghulam Ahmad Bilour đã từng hứa thưởng 100.000 euro cho ai lấy mạng đạo diễn phim Sự vô tội của các tín đồ Hồi giáo. Trong khi đó tại Áo, ngày 2-2 (giờ địa phương), phong trào bài Hồi giáo Pegida đã tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại Vienna nhưng rốt cuộc đã bị một cuộc phản biểu tình với số lượng đông gấp hàng chục lần ngăn chặn (ảnh). Khoảng 200 người tham gia biểu tình của Pegida trong khi số người phản biểu tình đông đến 5.000 người.

AFP mô tả những người phản biểu tình đã hô to khẩu hiệu “Nieder nieder nieder mit Pegida” (“Đả đảo, đả đảo, đả đảo Pegida”). 1.200 cảnh sát lập hàng rào ngăn cách hai nhóm nên không có xung đột xảy ra.

Phong trào Pegida có tên gọi đầy đủ là “Những người yêu nước châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây” (tiếng Đức là Patriotische Europaer gegen die Islamisierung des Abendlandes) xuất thân từ Đức. Pegida bắt đầu biểu tình ở Dresden (Đức) từ tháng 10-2014, sau đó mở rộng ra các TP khác ở Đức và ở các nước châu Âu. Khác với Đức, tại Áo đã có đảng Tự do Áo (đảng cực hữu) từ lâu chủ trương phản đối nhập cư và bài Hồi giáo.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm