Triển lãm tranh về vĩ cầm và biển

Chia sẻ về đề tài của triển lãm, họa sĩ Uyên Huy cho biết ông vốn yêu thích vĩ cầm, bắt đầu sáng tác về vĩ cầm từ năm 1970. “Bên cạnh đó, biển cũng là đề tài tôi luôn có ấn tượng” - ông nói. Triển lãm trưng bày 49 tác phẩm, trong đó có bức tranh vẽ vĩ cầmNhạc chiềuđoạt giải thưởng hội họa Esco năm 1973 của tác giả. Những bức tranh về biển mang vẻ lãng mạn, thi vị nhưng cũng rất mãnh liệt và “đớn đau” thể hiện thái độ quyết liệt bảo vệ biển, đảo của tác giả.

 
Một trong số các tác phẩm về vĩ cầm của họa sĩ Uyên Huy tại triển lãm.

Họa sĩ Uyên Huy tên thật là Huỳnh Văn Mười, tham gia giảng dạy mỹ thuật từ năm 1974. Triển lãm này nhằm kỷ niệm 50 năm tham gia hoạt động mỹ thuật và 40 năm hoạt động giảng dạy mỹ thuật của tác giả.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm