Triệt phá 182 vụ mua bán người

Tại hội nghị, báo cáo của Bộ Công an cho biết từ năm 2005 đến nay, tại các tỉnh phía Nam đã phát hiện 182 vụ, 480 đối tượng mua bán người với tổng cộng 725 nạn nhân. Thủ đoạn của các đường dây mua bán người đều dưới các dạng như “xem mặt chọn vợ”, kết hôn giả, sau đó ép nạn nhân làm gái mại dâm; dụ dỗ tìm kiếm việc làm có thu nhập cao rồi đưa người ra nước ngoài, thu giữ giấy tờ, bắt lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục.

Ngoài ra, hoạt động tội phạm còn biến tướng sang mua bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai bán sang Trung Quốc; đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng, phụ nữ xuất cảnh sang Thái Lan đẻ thuê…

Trung tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, cho rằng trong thời gian tới các đơn vị công an cần tập trung thực hiện tốt truyền thông, giáo dục, lồng ghép vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo, chăm lo phụ nữ và trẻ em gái vùng sâu, vùng xa nhằm giúp họ nhận thức được thủ đoạn của bọn tội phạm. Cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

KHÁNH THỤC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm