Triều cường tấn công, vùi lấp 5 tàu cá

Ngày 9-8, UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả đợt triều cường tấn công vào khu dân cư, gây thiệt hại lớn tại khu vực xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa).

Những chiếc tàu cá bị cát vùi lấp do triều cường tấn công.

Theo ông Lê Vĩnh Thành, Trưởng phòng quản lý đô thị TP. Tuy Hòa, từ 21g ngày 8-8 đến rạng sáng 9-8, triều cường bất ngờ dâng cao kèm theo những đợt sóng dữ cao trên 2m liên tục tấn công vào khu dân cư xóm Rớ. Sóng lớn kéo theo hàng ngàn mét khối cát biển, ồ ạt ùa vào bãi sửa chữa tàu thuyền nằm bên trong cửa sông Đà Rằng, làm vùi lấp 5 chiếc tàu cá.

Bị thiệt hại nặng nhất là tàu cá PY-96188 có giá trị 1,3 tỉ đồng của gia đình bà Trình Thị Tâm, bị cát vùi lấp đến 0,5 m. Đến chiều ngày 9-8, 5 chiếc tàu cá bị vùi lấp đã được di dời đến vị trí an toàn. 

Theo những người lớn tuổi ở phường Phú Đông, đợt triều cường này còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Trước mắt, UBND phường Phú Đông đang kiến nghị cơ quan chức năng mở rộng cửa biển để bảo vệ khu sửa tàu thuyền trên trước các đợt triều cường sắp tới.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, những năm gần đây khu dân cư xóm Rớ thường xuyên bị triều cường cùng với sóng lớn tấn công, làm sập nhiều ngôi nhà, thiệt hại nặng về tài sản, uy hiếp cuộc sống hàng trăm gia đình. Tháng 8-2013, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỉ đồng xây dựng công trình kè biển dài gần 700m ven xóm Rớ nhằm bảo vệ khu dân cư này. Tuy nhiên, ngay trong đợt triều cường đầu năm 2014, hệ thống kè đá trên đã bị triều cường đánh sập, sau đó hư hỏng hoàn toàn. Hiện tỉnh Phú Yên đang triển khai dự án xây dựng hệ thống kè chắn sóng mới dài 970m, có mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng để bảo vệ hơn 240 hộ dân khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm