Triều Tiên gọi chiến thắng COVID-19 là thành tựu lớn nhất của đất nước năm 2022

(PLO)-Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ca ngợi việc nước này "chiến thắng" đại dịch COVID-19 nhờ sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un là thành tựu lớn nhất trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 10-12 đã ca ngợi việc nước này "chiến thắng" đại dịch COVID-19 nhờ sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un là thành tựu lớn nhất của nước này trong năm 2022.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ca ngợi chính sách kiểm dịch “kịp thời và khoa học” của ông Kim.

Tờ báo viết: “Với tầm nhìn xa và quyết tâm mạnh mẽ, ông ấy đã xây dựng hàng rào cách ly cho đất nước bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên của loại virus độc hại này”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19 vào tháng ngày11-8. Ảnh: YONHAP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19 vào tháng ngày11-8. Ảnh: YONHAP

Ngày 9-12, tờ Rodong Sinmun cũng đăng một bài báo nêu bật những thành tựu chống dịch COVID-19 của Triều Tiên.

Hồi tháng 8, ông Kim khẳng định nước ông đã chiến thắng COVID-19 và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp “chống dịch khẩn cấp”, tuyên bố chấm dứt đại dịch 3 tháng sau khi công bố ca nhiễm đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm