Triều Tiên tập trận nhảy dù gần biên giới Trung Quốc

Triều Tiên tập trận nhảy dù gần biên giới Trung Quốc ảnh 1

Lính Triều Tiên tập trận nhảy dù ở khu vực biên giới với Trung Quốc ngày 11/4. Ảnh: Kyodo

Cuộc tập trận nhảy dù của Triều Tiên diễn ra ở dọc biên giới với nước láng giềng Trung Quốc, trong khoảng 2 giờ đồng hồ ở Sinuiju, giáp với thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Triều Tiên huy động máy bay trực thăng và khoảng 50 binh sĩ tham gia cuộc tập trận kể trên, Kyodo News cho hay.

Trước đó, quân khu Thẩm Dương của Trung Quốc cũng tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Báo quân đội Trung Quốc cho biết các xe tăng và xe bọc thép tham gia cuộc tập trận.

Trong một phát biểu được cho là nhắm tới Triều Tiên cuối tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói "không quốc gia nào được phép đẩy châu Á vào tình trạng hỗn loạn", còn Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh "sẽ không cho phép xung đột xảy ra ở cửa ngõ của Trung Quốc".

Ni Lexiong, giám đốc Viện nghiên cứu Chính sách quân sự trên biển tại Đại học Chính trị Thượng Hải, cho biết cuộc tập trận của Triều Tiên có khả năng là một hành động phản ứng với tuyên bố của ông Vương Nghị. "Tôi tin rằng Bình Nhưỡng làm như vậy để đáp lại lời cảnh báo của ông Vương, và cho thấy họ sẽ tiếp tục có nhiều hành động", ông nói.

Trung Quốc có quan hệ thiết với Triều Tiên và là bạn hàng, nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho Bình Nhưỡng trong những thập kỷ qua. Hai nước cũng ký kết hiệp ước quân sự lâu đời, mà theo đó Bắc Kinh sẽ viện trợ cho Bình Nhưỡng trong trường hợp bị tấn công. Theo giới phân tích, khi Triều Tiên có nguy cơ biến động, điều mà Trung Quốc lo ngại là dòng người chạy nạn từ nước láng giềng đổ san, gây ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội.

Lần cuối cùng Bắc Kinh hỗ trợ cho Bình Nhưỡng là trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Khi đó hàng trăm nghìn binh sĩ Trung Quốc được điều động đến bán đảo Triều Tiên.

Hôm qua Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố bác bỏ thông tin của báo chí Nhật trước đó cho rằng Trung Quốc đã tăng hiện diện quân sự ở khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Tuy nhiên Bắc Kinh nhấn mạnh rằng họ "lo ngại về các diễn biến ở bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc cam kết ủng hộ duy trì hòa bình và ổn định khu vực".

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm