Trịnh Công Sơn trong trí nhớ Hồng Nhung; Mai Phương tri ân mẹ VN Anh hùng tại Đồng Nai

(PLO)-Trịnh Công Sơn như tài tử xi nê Pháp trong trí nhớ Hồng Nhung; Mai Phương tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đồng Nai; Unicorp không có quyền dùng tên Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam..
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung và Mai Phương. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung và Mai Phương. Ảnh: FBNV

'Unicorp không có quyền dùng tên Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam'

Ngày 28-2, Mark D'Alelio, Giám đốc pháp lý của JKN Global Group, đơn vị chủ quản Miss Universe - gửi thông cáo báo chí sau sự việc tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giữa Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) và Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đơn vị chủ quản Miss Universe cho biết từ ngày 20/2, Unicorp đã ngừng hợp tác sau khi đấu thầu thất bại.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

"Vì thế, Unicorp không có quyền sử dụng tài sản trí tuệ của chúng tôi. Giấy phép của họ không được gia hạn và việc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào (bao gồm tên gọi Miss Universe và bản dịch tiếng Việt là 'Hoa Hau Hoan Vu Vietnam')", trích nội dung thông cáo từ JKN.

Giám đốc pháp lý của JKN nói thêm họ sẽ có các hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của tổ chức và giải quyết các hiểu lầm không đáng có.

Trịnh Công Sơn như tài tử xi nê Pháp trong trí nhớ của Hồng Nhung

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung đã chia sẻ những kỉ niệm về ông. Kèm theo đó là hình ảnh nữ diva và cố nhạc sĩ do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp.

Theo nữ ca sĩ, hồi đó cô và cố nhạc sĩ đều gầy gò. Mỗi tối khuya trở về sau đêm hát, hai anh em cười khúc khích vì hai bóng đổ dưới ngọn đèn vàng trong hẻm nhìn như hoạt hình, mảnh dẻ, và dài ngoẵng…

Ca sĩ Hồng Nhung và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: FB Hồng Nhung

Ca sĩ Hồng Nhung và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: FB Hồng Nhung

"Có những chiều tối hai anh em vi vu trên chiếc Honda 50 của tôi, phóng qua cầu Sài Gòn lấp loáng ánh đèn, gió bay ngang tai lồng lộng, nói cười rôm rả… (Cả hai người cộng lại chắc cũng chỉ bằng số cân trung bình của một người bình thường, có thể tự tin thế mà phóng rất nhanh!).

Niềm vui lúc đó giản dị, cảm hứng sáng tạo cứ tự đến, thảnh thơi, và mỗi ngày là một niềm vui mới!" – nữ ca sĩ viết.

Trong trí nhớ của "nàng Bống", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn dậy sớm trong ngày 28-2.

"Trang phục ủi thẳng tắp, chọn giày, vớ, đồng hồ, bật lửa, mũ… thật hài hòa, chỉn chu và bon gout như một tài tử xi nê Pháp, bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói, mắt sáng long lanh.

Anh lập tức thắp bừng cả ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch bằng không khí hân hoan, đầy niềm vui" – nữ ca sĩ nhớ lại.

Khép lại một khoảng hồi ức đẹp, ca sĩ Hồng Nhung cho rằng chỉ có tình yêu mới khoản đãi cho ta và cho đời những niềm vui không đong đếm. Có những giá trị chỉ mong manh như thế, mà biết đâu cứu rỗi được biết bao tâm hồn bằng chút niềm vui nho nhỏ.

Mai Phương tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đồng Nai

Để khởi động phong trào tháng Thanh niên tại quê nhà Đồng Nai và các tỉnh, thành trên cả nước, hoa hậu Mai Phương đã đến thăm hỏi, tặng quà và tri ân đến bà mẹ Việt Nam anh hùng tại quê nhà.

Tại đây, nàng hậu đã đến thắp những nén hương nhằm tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh và tặng quà tri ân đến mẹ Lê Thị Diệm, người đã có công lao to lớn đối với đất nước.

Hoa hậu Mai Phương tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng tại quê nhà Đồng Nai. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Mai Phương tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng tại quê nhà Đồng Nai. Ảnh: FBNV

Mai Phương chia sẻ: “Phương thật sự rất cảm phục người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Cả hai người con trai của mẹ đều đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập cho đất nước. Phương mong các mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh để những người trẻ như Phương được nghe những câu chuyện hào hùng ấy và có cơ hội được tri ân đến các mẹ”.

Ngoài ra, trong chương trình khởi động tháng Thanh niên của tỉnh Đồng Nai, để khích lệ thêm tinh thần cho các đoàn viên thanh niên, Mai Phương đã gửi đến buổi lễ bài hát Hai mươi với giọng ca vô cùng ngọt ngào.

Nàng hậu tặng học 10 suất bổng cho các học sinh khó khăn. Ảnh: FBNV

Nàng hậu tặng học 10 suất bổng cho các học sinh khó khăn. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, người đẹp Đồng Nai còn gửi tặng 10 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nàng hậu còn trở thành giám khảo của cuộc thi “Duyên dáng áo dài” hưởng ứng phong trào Bảo vệ môi trường với các sản phẩm thời trang của các em đến từ vật phẩm tái chế.

Trước đó, với vai trò là đại sứ truyền thông, hoa hậu Mai Phương cũng đã cùng các hội viên, đoàn viên thanh niên cùng chung tay thực hiện các công tác cụ thể như gắn kết cùng địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Củ Chi.

Lý do Cherry An Nhiên lại bị chê trách trong "Đừng làm mẹ cáu"?

Đừng làm mẹ cáu đang là bộ phim gây chú ý trên VTV3. Trong đó hai diễn viên nhí Tuấn Phong, Cherry An Nhiên ghi điểm tuyệt đối vì những phân đoạn vô cùng dễ thương, diễn xuất tự nhiên.

Nhân vật Happi do Cherry An Nhiên thể hiện khiến khán giả yêu thích vì gương mặt xinh như búp bê, giọng nói nhõng nhẽo và nhập vai rất ngọt. Happi là cô nhóc già dặn trước tuổi, rất yêu quý mẹ Hạnh dù hay bị mẹ quát, luôn mong kiếm được nhiều tiền cho mẹ đỡ cáu.

Cherry An Nhiên bị khán giả chỉ trích vì vai diễn. Ảnh: Chụp màn hình.

Cherry An Nhiên bị khán giả chỉ trích vì vai diễn. Ảnh: Chụp màn hình.

Ở những tập gần cuối phim, đến khi biết mình không phải là con ruột của mẹ Hạnh, Happi đã quá sốc mà nói những lời khiến Hạnh buồn lòng. Nhưng cảnh này khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng Happi là cô bé vô ơn, có thái độ bất hiếu, không hiểu chuyện.

Từ bực mình với Happi mà cư dân mạng chuyển hướng ghét lây sang Chery An Nhiên, cho rằng nhìn biểu cảm của cô nhóc trong cảnh này thật khó chịu.

Trước điều này, mẹ của Cherry An Nhiên đã phải đăng tâm thư thương con gái, vì bé đóng dở cũng bị soi, đóng đạt cũng bị nói. Mẹ Cherry mong khán giả hiểu rằng cô bé chỉ diễn xuất theo những gì đạo diễn hướng dẫn, nói những lời thoại theo kịch bản. Vì thế mà hai mẹ con không biết nên vui hay buồn vì Cherry diễn tốt trong đoạn này nên bị người xem ghét bỏ.

Và mẹ của Cherry cũng mong khán giả nếu có gì chưa hài lòng về cô bé thì hãy góp ý nhẹ nhàng thay vì bình luận khá nặng nề, khó nghe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm