Chung kết King's Cup 49:

Trò 'vin cớ' của HLV Polking bị HLV Iraq vạch mặt trước chung kết King's Cup

(PLO)- Ông Mano Polking nói rằng tuyển thái Lan thiệt thòi là thời gian chuẩn bị cho trận chung kết không có nhiều...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận chung kết King’s Cup giữa chủ nhà Thái Lan và Iraq (20 giờ ngày 10-9), HLV Mano Polking lại tái diễn kiểu nói lươn lẹo vốn thành “bệnh” của mình.

Tuy nhiên, lần này, HLV Jesus Casas (người Tây Ban Nha) của Iraq vạch mặt.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, Ông Mano Polking của tuyển Thái Lan nói rằng tuyển thái Lan thiệt thòi là thời gian chuẩn bị cho trận chung kết không có nhiều. Chuẩn bị đối đầu với tuyển Iraq, Thái Lan thiếu thời gian chuẩn bị cho việc gặp đối thủ này, rồi thời tiết mưa lớn bất chợt ở Chiang Mai cũng có thể ảnh hưởng đến lối chơi tuyển Thái Lan...

Dangda ăn mừng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan ở trận gặp Lebanon đưa đội nhà vào chung kết. Ảnh: CTP

Dangda ăn mừng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan ở trận gặp Lebanon đưa đội nhà vào chung kết. Ảnh: CTP

Trước trận gặp Lebanon (tối 7-9), vị HLV này cũng bảo rằng, Thái Lan khó khi đối đầu với đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn. Lebanon đứng thứ 99 còn Thái Lan 113.

Cuối cùng, Thái Lan thắng 2-1 để vào chung kết gặp Iraq (đội thắng Ấn Độ 5-4 ở luân lưu).

“Lai lịch” vị HLV này rất hay tìm cớ bảo mình thiệt thòi trước giải đấu, trước từng trận đấu trước đối thủ để khi thua rồi có cớ đổ thừa.

Iraq (trắng) thắng Ấn Độ 5-4 ở loạt luân lưu và đá chung kết với Thái Lan lúc 20 giờ 30 hôm 10-9. Ảnh: CTP

Iraq (trắng) thắng Ấn Độ 5-4 ở loạt luân lưu và đá chung kết với Thái Lan lúc 20 giờ 30 hôm 10-9. Ảnh: CTP

Hồi AFF Cup 2021, ông bảo rằng đội tuyển Thái Lan tập trung chuẩn bị cho giải chỉ một tháng, còn Việt Nam chuẩn bị một năm... Hồi chung kết SEA Games 31 tại Mỹ Đình giữa Thái Lan và Việt Nam, Polking lại bảo Việt Nam lợi thế sân nhà Mỹ Đình có 40 ngàn fan ủng hộ...

HLV Mano Polking (áo đỏ) và HLV Jesus Casas họp báo trước trận chung kết. Ảnh: B.P

HLV Mano Polking (áo đỏ) và HLV Jesus Casas họp báo trước trận chung kết. Ảnh: B.P

Và rất nhiều chuyện mà HLV này hay vin cớ ra để nói về cái gọi là “thua thiệt” của đội bóng ông. “Thua thiệt” nhưng thắng trận, thắng giải thì “tô thêm” vai trò của ông mà thôi. Nhưng suy cho cùng, đấy là nhà cầm quân thiếu bản lĩnh, thiếu tính khí, “khôn lỏi”.

Chạm trán với Iraq tối 10-9, tuyển Thái Lan không có trường hợp chấn thương và thẻ phạt nào phải vắng mặt. Nhiệm vụ của ông Polking là giúp Thái Lan lên ngôi để xóa bỏ chuyện “vàng ta đãi tây”.

Lần cuối cùng, chủ nhà Thái Lan vô địch King’s Cup là năm 2017, đến nay đã sáu năm rồi, giải truyền thống của Thái Lan hay mang “vàng ta đãi tây”.

Iraq là một đội mạnh của châu lục, họ chỉ đứng dưới nhóm đầu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran mà thôi. Hiện nay, thứ hạng của Iraq là 76 thế giới.

Khả năng cao tối nay Iraq sẽ đánh bại Thái Lan.

Trận tranh hạng ba giữa Ấn Độ và Lebanon là một trận đấu hay, khả năng cao là Lebanon sẽ thắng Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm