Trộm 7 con gà, 6 người lãnh án

TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lý (SN 1993) tám năm sáu tháng tù cho hai tội danh cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Các bị cáo Trần Quốc Hải (SN 2001), Đinh Quang Lực (SN 2002) sáu năm tù; Nguyễn Duy Bình (SN 2003) năm năm tù; Trần Thanh Tân (SN 2003) và Lê Vũ Trung (SN 2003) bốn năm tù, cùng về tội cướp tài sản.

Bị cáo Lý (giữa) đứng nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 21-10-2018, sáu đối tượng trên rủ nhau đi bắt trộm gà tại nhà bà Lương Thị Cảnh (huyện Châu Đức, Vũng Tàu). 

Lý và Lực có hành vi dùng dao, rựa uy hiếp bà Cảnh để các đối tượng khác leo hàng rào vào nhà bắt bảy con gà (trị giá 1,1 triệu đồng).

Trước đó, ngày 19-9-2018, sau khi thực hiện vụ trộm cắp tài sản khác không thành tại huyện Xuyên Mộc, Lý bị anh Châu Bá Thường (công an xã) yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lý đã dùng dao tự chế chém anh Thường gây thương tích 8%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm