Trong màu áo ấy, họ càng khát khao và chuẩn bị cho ngày hòa nhập...

(PLO)- Trong quá trình chấp hành án, bên cạnh học tập, lao động và cải tạo, nữ phạm nhân thường có nhiều tâm tư, nỗi niềm hơn nam giới. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-10, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN) tỉnh Đồng Nai tổ chức giao lưu và nói chuyện chuyên đề cho phạm nhân nữ nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Đây là hoạt động thường xuyên giữa Trại giam Xuân Lộc và HLHPN tỉnh Đồng Nai nhằm phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022 – 2026.

Hiện, Trại giam Xuân Lộc có 582 phạm nhân nữ đang chấp hành án tại phân trại số 5 đóng chân trên địa bàn TP Long Khánh (Đồng Nai).

Bà Bùi Thị Hạnh (Phó chủ tịch thường trực HLHPN tỉnh Đồng Nai) cho biết việc này nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong toàn thể cán bộ nữ, hội viên, phạm nhân nữ tại Trại giam Xuân Lộc...

Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của hai ngành đối với cán bộ nữ, hội viên, phạm nhân nữ; qua đó động viên chị em ngày càng công tác tốt, cải tạo tốt hơn.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Trại giam Xuân Lộc:

Phạm nhân nữ - Trại giam Xuân Lộc sôi nổi tham gia buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: VÕ TÙNG

Phạm nhân nữ - Trại giam Xuân Lộc sôi nổi tham gia buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong màu áo ấy, họ càng khát khao và chuẩn bị cho ngày hòa nhập... ảnh 2
Nữ phạm nhân tham gia trả lời câu hỏi và nhận quà tặng trong buổi giao lưu. Ảnh: VÕ TÙNG
Trong quá trình lao động, cải tạo, nữ phạm nhân thường có nhiều tâm tư hướng về gia đình, con cái. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong quá trình lao động, cải tạo, nữ phạm nhân thường có nhiều tâm tư hướng về gia đình, con cái. Ảnh: VÕ TÙNG

Cán bộ quản giáo nữ là những người gần gũi, giúp nữ phạm nhân cải tạo, hướng thiện. Ảnh: VÕ TÙNG

Cán bộ quản giáo nữ là những người gần gũi, giúp nữ phạm nhân cải tạo, hướng thiện. Ảnh: VÕ TÙNG

Tỉ lệ phạm nhân nữ vi phạm kỷ luật trại giam giảm xuống từng năm. Năm 2022, không có nữ phạm nhân nào vi phạm kỷ luật ở Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Tỉ lệ phạm nhân nữ vi phạm kỷ luật trại giam giảm xuống từng năm. Năm 2022, không có nữ phạm nhân nào vi phạm kỷ luật ở Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Phạm nhân Thái Huyền Trinh cho biết buổi giao lưu và nói chuyện chuyên đề rất bổ ích, giúp họ cảm thấy không bị xã hội ruồng bỏ và bớt mặc cảm hơn. Ảnh: VÕ TÙNG

Phạm nhân Thái Huyền Trinh cho biết buổi giao lưu và nói chuyện chuyên đề rất bổ ích, giúp họ cảm thấy không bị xã hội ruồng bỏ và bớt mặc cảm hơn. Ảnh: VÕ TÙNG

Giảng viên Đinh Thị Thu Trang - Nguyên Trưởng khoa Dân vận Trường Cán bộ TP.HCM nhiều lần tham dự, chia sẻ với phạm nhân nữ Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Giảng viên Đinh Thị Thu Trang - Nguyên Trưởng khoa Dân vận Trường Cán bộ TP.HCM nhiều lần tham dự, chia sẻ với phạm nhân nữ Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong màu áo ấy, họ càng khát khao và chuẩn bị cho ngày hòa nhập... ảnh 8

Nữ phạm nhân Trại giam Xuân Lộc chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tích cực cải tạo, lao động để được giảm án, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình, xã hội. Ảnh: VÕ TÙNG

Lãnh đạo HLHPN tỉnh Đồng Nai khẳng định các cấp Hội trên địa bàn luôn dang rộng vòng tay đón và đồng hành cùng các chị trên con đường hoàn lương. Ảnh: VÕ TÙNG

Lãnh đạo HLHPN tỉnh Đồng Nai khẳng định các cấp Hội trên địa bàn luôn dang rộng vòng tay đón và đồng hành cùng các chị trên con đường hoàn lương. Ảnh: VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm