Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam là khoảng 20 triệu tấn

(PLO)- Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho hay tổng trữ lượng đất hiếm của Việt Nam là khoảng 20 triệu tấn, nguồn tài nguyên này sẽ được khai thác để phục vụ công nghiệp chíp, bán dẫn trong nước và phục vụ xuất khẩu…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường đối với Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Tại phiên chất vấn, ĐBQH Trần Quang Minh (Quảng Bình) cho biết, đất hiếm hiện nay đang được các nước hết sức quan tâm. Nước ta có trữ lượng lớn về đất hiếm, đây là tiềm năng trong bối cảnh các nước trên thế giới và nước ta đang tập trung đầu tư ngành công nghệ cao rất cần loại khoáng sản này.

bo-truong-tnmt-minh.jpeg
ĐBQH Trần Quang Minh (Quảng Bình).

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết rõ hơn về công tác khai khoáng, sử dụng và quản lý đất hiếm trong thời gian qua?”, ĐB Minh nêu câu hỏi.

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng quan trọng thiết yếu phong phú, có trữ lượng tương đối lớn. Cụ thể như bô xít có khoảng 5,8 tỷ tấn, titan khoảng hơn 600 triệu tấn, khoảng 20 triệu tấn đất hiếm.

Theo Bộ trưởng TN&MT, việc khai thác loại khoáng sản quan trọng thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm thì phải tính đến bài chế biến sâu, chế biến tinh ngay tại Việt Nam để phục vụ ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn. Ngoài ra, còn nghiên cứu để xuất khẩu đất hiếm.

bo-truong-tnmt-dang-quoc-khanh.jpeg
Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Tuy nhiên, ông Khánh cho hay, những năm trước đây Việt Nam chưa nghiên cứu một cách tổng thể về trữ lượng đất hiếm. Trong khi đó ngành công nghiệp cũng chưa chế biến sâu đất hiếm.

Do vậy, thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ đánh giá chính xác về trữ lượng đất hiếm. Đồng thời thu hút công nghệ chế biến sâu đất hiếm. Bộ trưởng TN&MT cũng cho biết, Bộ này cũng đang phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh có tiềm năng về đất hiếm như Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai phải tăng cường quản lý đất hiếm.

“Có những thân mỏ đất hiếm ở sâu dưới đất, nhưng cũng có những mỏ phân tán nhỏ lẻ trên bề mặt. Do vậy chúng ta phải tăng cường công tác quản lý để tránh việc khai thác trái phép”, ông Khánh nói

Bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho điều tra, đánh giá và thăm dò đầy đủ về tài nguyên, trữ lượng đất hiếm, làm cơ sở hoạch định cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Đồng thời, tiếp tục hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ khai thác, thu hồi, chế biến sâu đất hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm