Trưng bày hoa quả đón Tết Quý Mão 2023

(PLO)- Trước hay sau ngày tiễn Ông Công, Ông Táo (23 tháng chạp) mỗi cơ quan, công ty, gia đình... đều trang trí để chuẩn bị đón mừng năm mới.

Ngoài chợ hoa, đường hoa thì mỗi công ty, trụ sở cơ quan... đều trang trí tiểu cảnh đón tết để "tống cựu nghinh tân".

Một số hình ảnh mà PV PLO ghi nhận:

Ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thăm và chúc tết Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Lộc B
Ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thăm và chúc tết Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Lộc B
Trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc B
Trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc B
Trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc A
Trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc A
Chùa Từ Vân ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B
Chùa Từ Vân ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B
Chùa Báo Ân, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM trang trí cờ hoa
Chùa Báo Ân, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM trang trí cờ hoa
Tiểu cảnh chùa Báo Ân
Tiểu cảnh chùa Báo Ân
Thi gói bánh tét
Thi gói bánh tét

Thi trang trí ngũ quả đón chào năm mới. Ảnh: THANH TRANG

Đường hoa và linh vật mèo ở thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa được người dân địa phương và du khách check-in

Đường hoa và linh vật mèo ở thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa được người dân địa phương và du khách check-in

Hoa ly
Hoa ly
Dưa hấu
Dưa hấu
Hoa cúc
Hoa cúc
Xoài
Xoài
Cành đào phương Bắc gửi vào Nam
Cành đào phương Bắc gửi vào Nam
Bé bên hoa vạn thọ
Bé bên hoa vạn thọ
Mỗi gia đình ở miền Trung thích trưng chậu mai đón tết. Mai tượng trưng cho "may mắn", tài lộc.
Mỗi gia đình ở miền Trung thích trưng chậu mai đón tết. Mai tượng trưng cho "may mắn", tài lộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm